Hà Tĩnh: 2 nữ sinh lớp 5 tử vong do đuối nước khi tắm ở hồ

Phạm Đức
Phạm Đức
05/04/2023 21:20 GMT+7

Trong lúc tắm ở hồ chứa nước cùng nhóm bạn, 2 nữ học sinh lớp 5 không may bị đuối nước tử vong do sẩy chân xuống chỗ nước sâu.

Tối nay 5.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 nữ học sinh lớp 5 tử vong.

Hà Tĩnh: 2 nữ học sinh lớp 5 bị đuối nước khi tắm mát trong hồ - Ảnh 1.

Nghe tin 2 em học sinh đuối nước trong hồ chứa nước Vực Trống, rất đông người dân đã chạy đến

TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, có một nhóm khoảng 4-5 em học sinh đi vào khu vực hồ chứa nước Vực Trống (thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Gia Hanh và xã Phú Lộc, H.Can Lộc), để tắm.

Trong lúc tắm, em Trần Thị Bảo T. và em Nguyễn Thị Khánh L. (đều 11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Gia Hanh) không may bị sẩy chân rơi vào vùng nước sâu.

Phát hiện sự việc, những em đi cùng đã hốt hoảng chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu, nhưng khi mọi người đến nơi thì đã quá muộn.

Khoảng 2 giờ sau, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh ở dưới lòng hồ, cách bờ khoảng 10 m. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 em cho gia đình để lo hậu sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.