Hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại

01/12/2015 07:35 GMT+7

Sáng 30.11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN phối hợp với Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) hạ thủy thành công tàu Cảnh sát biển 8005.

Sáng 30.11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN phối hợp với Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) hạ thủy thành công tàu Cảnh sát biển 8005.

 
Tàu Cảnh sát biển 8005 - Ảnh: Hữu TràTàu Cảnh sát biển 8005 - Ảnh: Hữu Trà
Đây là tàu thứ 2 trong loạt tàu đa năng DN 2000 do Tổng công ty Sông Thu đóng mới có thiết kế tiên tiến, hiện đại, có sàn đỗ trực thăng.
Tàu có lượng giãn nước 2.400 tấn, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục 40 ngày. Theo đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu, để đóng mới hoàn thiện tàu Cảnh sát biển 8005 ở các nhà máy đóng tàu hiện đại, hàng đầu của Tập đoàn Damen (Hà Lan) phải mất 18 tháng, nhưng do đã có kinh nghiệm đóng tàu Cảnh sát biển 8002, nên thời gian đóng tàu Cảnh sát biển 8005 được rút ngắn còn 12 tháng. Dự kiến bàn giao tàu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN vào quý 1/2016.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển VN cho biết sau khi bàn giao, tàu Cảnh sát biển 8005 sẽ tham gia tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa; tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển VN và quốc tế cũng như cứu kéo các tàu bị nạn...
Phát biểu tại lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8005, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực vượt bậc của 3 nhà máy đóng tàu quân đội đã thực hiện tốt Nghị quyết 72 của Quốc hội về triển khai chương trình đóng 7 tàu (2 tàu lớp DN 2000, 4 tàu tuần tra đa năng và 1 tàu đa năng tiếp dầu trên biển cho lực lượng Cảnh sát biển VN). Đề cập đến tình hình Biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Lực lượng Cảnh sát biển cần không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, phối hợp tốt với hải quân và các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lợi ích quốc gia, đặc biệt là ngư dân, công dân VN theo đúng pháp luật VN và quốc tế”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.