Hà Thanh Xuân phản ứng bất ngờ khi Quang Lê ngỏ ý 'về chung nhà'

31/10/2021 14:36 GMT+7

Khi Quang Lê hài hước ngỏ ý về chung nhà với mình, Hà Thanh Xuân nói: 'Chuyện đó thì để em suy nghĩ'.

Hà Thanh Xuân được nhiều người gọi là "vợ sắp cưới" của Quang Lê

FBNV/ Chụp màn hình

Trên kênh YouTube, Hà Thanh Xuân đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc thân thiết cùng nghệ sĩ Quang Lê. Sau khi đi công việc, cả hai cùng ghé ăn uống tại một nhà hàng ở Mỹ. Giọng ca Sầu tím thiệp hồng bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự quan tâm của nữ ca sĩ dành cho mình. Anh nói: “Quý vị có thấy tình thương mà Hà Thanh Xuân dành cho tôi không? Cô ấy cứ nói tôi phải ốm, không cho ăn mà cứ dẫn tôi đi ăn vậy đó". Chia sẻ này khiến giọng ca sinh năm 1988 bật cười.

Trong video, Hà Thanh Xuân nhắc lại buổi gặp gỡ của cả hai ở Đà Nẵng. Cô cho biết sau bữa ăn đó, cộng đồng mạng gọi mình với danh xưng “vợ sắp cưới Quang Lê". Nghe vậy, nam ca sĩ lên tiếng: “Đó là do lỗi của trợ lý. Nhưng người đó cũng là ông mai, từ video đấy xong chúng tôi gắn với nhau đến bây giờ luôn”.

Được Quang Lê "thả thính", nữ ca sĩ nói: "Để em suy nghĩ"

Chụp màn hình

Quang Lê hào hứng khi được đồng nghiệp mời ăn uống. Anh còn hài hước nói: “Mình phải tận dụng ngày hôm nay, muốn ăn gì thì ăn". Nghe vậy, Hà Thanh Xuân nói cô sẵn sàng mời đàn anh ăn các món ngon và chia sẻ thêm: “Tại nhà của anh ở xa quá thôi, chứ nếu ở gần đây thì mời anh đi ăn mỗi ngày cũng được”. Trước tình huống này, Quang Lê tranh thủ cơ hội “thả thính" đồng nghiệp. Lập tức, nữ ca sĩ lên tiếng: “Chuyện đó thì để em suy nghĩ".

Cũng trong video, Quang Lê thoải mái chia sẻ với đồng nghiệp về cơ duyên dẫn anh đến với con đường ca hát. Nam ca sĩ nói từ bé đã mê hát nhưng anh gặp nhiều khó khăn, từng bị các trung tâm từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Thời điểm đó, Quang Lê sở hữu vóc dáng mập mạp. Khi bị các trung tâm từ chối, anh quyết định giảm cân, niềng răng và nhờ vậy mà bản thân tự tin hơn. Sau khi phát hành đĩa, anh được trung tâm Thúy Nga để ý.

Hà Thanh Xuân ngưỡng mộ sự nỗ lực trong nghề của Quang Lê

Chụp màn hình

“Ban đầu bên trung tâm không chịu nhận ca sĩ mới. Những người nổi tiếng lúc đó là Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung… thì nghĩ sao lại chấp ca sĩ mới. Nhưng sau đó trung tâm cũng đổi mới bằng tiếng hát của Nhật Hạ, Quang Lê, Tâm Đoan… Tôi vào Thúy Nga, hát đến bài thứ 3 là nổi tiếng luôn", anh chia sẻ.

Đồng thời, Quang Lê tiết lộ thêm: “Đó là tôi tóm tắt thôi chứ tôi còn chưa kể chuyện đi diễn ở sân khấu mà người ta không cho ca, họ giật micro và đuổi tôi xuống nữa". Nam ca sĩ nói đến hiện tại, khi đã là ca sĩ nổi tiếng, anh hiểu được những khó khăn mà một giọng ca trẻ trải qua lúc chập chững vào nghề. "Tôi thấy người nào dù lớn hay trẻ mà có lòng đam mê thì tôi sẽ giúp đỡ", giọng ca 42 tuổi khẳng định.

Nghe những lời tâm sự của đàn anh, Hà Thanh Xuân thấy mình may mắn vì con đường ca hát không gian truân như vậy. Cô nói: “Tôi chỉ có chút xíu khó khăn thôi. Còn anh thì trải qua nhiều trung tâm, nhưng niềm đam mê không làm anh nhụt chí". Nói về ngoại hình tròn trịa ở hiện tại, Quang Lê chia sẻ: “Bây giờ nó trở thành thương hiệu rồi nên tôi cứ giữ như vậy. Bây giờ tôi ốm khán giả không chịu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.