Hạ Tây Ban Nha trong những loạt sút luân lưu, Nga vào tứ kết World Cup 2018

01/07/2018 23:43 GMT+7

Tuyển Nga đã chơi một trận rất kiên cường, cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 trong 120 phút trước khi giành chiến thắng 4-3 trong những loạt sút luân lưu để giành quyền vào tứ kết World Cup 2018.

Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Nga giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 tại World Cup, nhưng khi Tây Ban Nha (TBN) đang chờ họ tại Moscow vào đêm nay, thầy trò HLV Cherchesov hiểu rằng cơ hội để tiếp tục cuộc chơi là rất nhỏ nhoi.
Liệu có thể tin được không khi thủ môn Lunev nói rằng mọi cầu thủ tấn công của Nga đều có thể lặp lại chiến tích của Ronaldo là ghi 3 bàn vào lưới TBN? Tiền đạo Dzyuba không nghĩ thế mà anh chỉ ví trận đấu này như một trận quyền anh giữa một võ sĩ “kỳ cựu, kinh nghiệm” với một đối thủ “trẻ trung, dũng cảm”. Anh nói thêm: “Chúng tôi cần phải chết trên sân, chơi với 200 - 300% phong độ, và chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có cơ hội”.
Rõ ràng Nga có thừa quyết tâm và cũng không thiếu tài năng. Tuy nhiên, dù đang trong tâm trạng hưng phấn nhưng các CĐV Nga vẫn phải thừa nhận rằng các cầu thủ TBN đều giỏi hơn Golovin hay Dzyuba. Thế nên, cựu danh thủ Alenichev cho rằng “chỉ khi có phép màu” thì Nga mới đá bại được TBN, nhưng anh “không tin vào phép màu”.
Tuyển Nga vẫn có thể khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự thường dâng lên rất cao của TBN để tạo ra mối đe dọa từ các pha phản công, nhưng rõ ràng họ khó có thể đối phó với sức ép dữ dội và liên tục của đối thủ. Sự đa dạng và linh hoạt của hàng công, khả năng làm chủ khu vực giữa sân của hàng tiền vệ TBN sẽ giống như một gọng kềm, cứ ngày càng ép chặt hệ thống phòng thủ của Nga.
Hậu vệ Carvajal khẳng định: “Từ bây giờ, trong các trận đấu giữa sống hay chết, bạn không thể chơi để kiếm một kết quả hòa, hoặc bạn giành chiến thắng hoặc quay về nhà”. Rõ ràng mục tiêu của TBN là thẳng tiến vào tứ kết và do vậy, “không ai có thể đổ lỗi cho các cầu thủ Nga nếu họ thất bại”, một CĐV Nga đã nói như thế. Vậy thì “Gấu Nga” hãy ra sân, cống hiến tất cả những gì tốt nhất để rồi nếu phải hứng chịu thất bại thì vẫn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.
Đội hình dự kiến
TBN (4-3-3): De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Koke, Busquets, Iniesta - Isco, Costa, Silva.
Nga (4-2-3-1): Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov - Gazinskiy, Zobnin - Samedov, Golovin, Cheryshev - Dzyuba.

Thông tin trận Tây Ban Nha - Nga
- Đây là lần đầu tiên Nga và TBN gặp nhau tại World Cup, nhưng là lần thứ 7 hai đội gặp nhau tính từ năm 1998, trong đó TBN bất bại với 4 thắng, 2 hòa. TBN thắng cả 3 lần 2 đội gặp nhau tại các kỳ Euro: năm 2004 thắng Nga 1-0 ở vòng bảng, năm 2008 thắng Nga 4-1 ở vòng bảng và 3-0 ở trận bán kết. 3 lần gặp còn lại là các trận giao hữu, TBN thắng 1-0 và hòa 2 trận 0-0.
- TBN hiện là đội đang có mạch trận bất bại nhiều nhất so với 32 đội đang dự World Cup năm nay khi thắng 15 và hòa 8 trận. Trận thua gần nhất của TBN là trước Ý 0-2 ở vòng 1/8 Euro 2016.
- Hàng công tuyển Nga không ổn định khi chỉ có 3 cú sút ở trận gần nhất gặp Uruguay và không ghi bàn, trong khi so với 2 trận đầu cứ trung bình 3 cơ hội thì họ ghi 1 bàn (tổng cộng ghi 8 bàn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.