Hà Nội xuất hiện nguy cơ mới từ cộng đồng

31/05/2021 06:47 GMT+7

Số ca bệnh Covid-19 được ghi nhận tại Hà Nội đã tăng cao trở lại, với 17 bệnh nhân, trong đó đáng chú ý là 2 trường hợp bệnh nhân ngoài cộng đồng.

Theo tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong ngày 30.5, số ca bệnh Covid-19 được ghi nhận tại Hà Nội đã tăng cao trở lại, với 17 bệnh nhân, trong đó đáng chú ý là 2 trường hợp bệnh nhân ngoài cộng đồng, về từ Bắc Giang và Hải Dương. Đây là 2 nguy cơ mới của Hà Nội.

Sáng 31.5: Thêm 61 ca Covid-19, riêng Hà Nội có 15 bệnh nhân

Như vậy, kể từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội đã có 182 trường hợp dương tính Covid-19 trong cộng đồng, tập trung ở 4 chùm ca bệnh, là chùm Đà Nẵng (51 trường hợp), chùm 2A Phạm Sư Mạnh (48 trường hợp), chùm Bắc Ninh (26 trường hợp) và chùm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (22 trường hợp).
Hiện nay, Hà Nội vẫn nhận định nguy cơ dịch ở mức cao, yêu cầu các quận, huyện chuẩn bị phòng dịch ở các cấp độ, bao gồm cả mức độ cao nhất.

* Nhiều địa phương tiếp tục siết quy định phòng dịch

Bên cạnh đó, nhiều địa phương tiếp tục siết chặt các quy định phòng dịch trong bối cảnh diễn biến vẫn phức tạp.
Tại Bình Dương: Ngày 30.5, cơ quan chức năng TP.Thuận An (Bình Dương) đã phong tỏa 3 khu vực ở P.Bình Chuẩn - nơi 1 nữ sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế - đối ngoại TP.HCM về thăm nhà, sau đó phát hiện dương tính Covid-19. Qua điều tra dịch tễ liên quan đến nữ sinh này, có 8 F1 được đưa đi cách ly tập trung và 79 F2, F3 được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Một khu vực ở P.Bình Chuẩn (Bình Dương), nơi nữ sinh dương tính Covid-19 ghé thăm nhà, đã bị phong tỏa

Ảnh: Đỗ Trường

Tại Tây Ninh: Ngày 30.5, tỉnh đã cho tạm dừng hoạt động vận tải hành khách xe ô tô tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe du lịch từ Tây Ninh đến các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam… Tuyến xe khách cố định từ Tây Ninh đi tỉnh Long An và ngược lại cũng tạm dừng hoạt động. Đối với các tuyến cố định từ Tây Ninh đi TP.HCM, giảm 50% số chuyến xe hoạt động hằng ngày/đơn vị vận tải (đối với đơn vị hoạt động từ 2 chuyến/ngày trở lên). Tây Ninh thành lập 4 chốt kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch tại các khu vực cửa ngõ ra vào Tây Ninh.

Tối 30.5: TP.HCM phát hiện 14 ca dương tính Covid-19 mới, nhiều F2 thành F0

Tại Đồng Nai: Chiều 30.5, UBND tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc siết chặt thêm công tác phòng dịch Covid-19. Theo đó, từ 0 giờ ngày 31.5 sẽ tạm dừng thêm các hoạt động: nghi lễ tôn giáo; các điểm du lịch, khu vui chơi, sân golf; điểm tập thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người; công viên, spa, cắt tóc; dịch vụ ăn uống không được phục vụ quá 10 người cùng thời điểm; yêu cầu giữ khoảng cách 2 m giữa người với người tại các điểm công cộng. Đồng Nai cũng tạm dừng xe chở khách đi/đến TP.HCM, Hà Nội, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh, thành có dịch; nếu trên hành trình có đi qua các địa bàn có dịch thì cấm dừng, đỗ ở Đồng Nai để đón, trả khách.
Tại Khánh Hòa: Tỉnh dừng chiều vận tải đi TP.HCM, đồng thời quy định người về từ Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc (Q.12) từ 0 giờ ngày 31.5 và người về từ các điểm đang phong tỏa khác tại TP.HCM đều được xem là những trường hợp tiếp xúc gần (F1), buộc phải thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần, thực hiện các biện pháp chống dịch áp dụng cho F1 theo quy định hiện hành. Người dân vẫn được phép tắm biển nhưng được yêu cầu hạn chế tập trung đông người.

Ghi nhận thêm 250 ca lây nhiễm trong nước

Trong ngày 30.5, Bộ Y tế thông báo Việt Nam (VN) ghi nhận thêm 251 ca mắc Covid-19 mới (1 ca nhập cảnh và 250 ca do lây nhiễm trong nước), trong đó ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đồng Nai, 250 ca trong nước ghi nhận tại: Bắc Giang 124 ca, TP.HCM 59 ca (là các trường hợp liên quan đến điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng), Bắc Ninh 43 ca, Hà Nội 18 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh (TP.Hà Nội) 2 ca và các tỉnh/thành: Hải Phòng, Long An, Hải Dương và Đà Nẵng mỗi nơi 1 ca.
Từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay, VN ghi nhận có 7.107 ca mắc Covid-19, trong đó 5.604 ca mắc ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Từ ngày 27.4 (bắt đầu đợt dịch thứ 4 tại VN) đến nay có 4.034 ca. Đã có 2.950 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi; 47 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.