Hà Nội tung ‘phiên bản 141 nâng cấp’ kiểm soát chặt người đi lại trong nội đô

16/08/2021 19:48 GMT+7

Công an TP.Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác với sự tham gia của CSGT, hình sự, cơ động để kiểm tra, xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 16.8, đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, cho biết Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã quyết định thành lập 6 tổ công tác đặc biệt để kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng, chống Covid-19.
Theo đó, mỗi tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn từ Phòng CSGT, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng Cảnh sát hình sự… cắm chốt trên những tuyến phố chính, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại trong nội đô.
Về hình thức, các tổ công tác này tương tự như các tổ công tác 141 của Hà Nội trước đây nhưng đã được “nâng cấp”. Nếu như tổ công tác 141 tập trung xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông và các vụ việc có dấu hiệu hình sự, thì các tổ công tác này chỉ tập trung xử lý những người và phương tiện ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19.
“Việc thành lập các tổ công tác này sẽ tổng kiểm soát phương tiện trên một tuyến phố chính để đánh giá việc chấp hành của người dân khi ra đường”, đại tá Dương Đức Hải nói, và cho biết, lực lượng này đã được Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo thành lập, căn cứ trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng như việc người dân có xu hướng ra đường ngày càng nhiều trên địa bàn thành phố.
Theo phân công, Tổ công tác số 1 phụ trách địa bàn các quận: Long Biên, Hoàn Kiếm; Tổ công tác số 2 phụ trách kiểm soát phương tiện và người tại Q.Tây Hồ, Q. Ba Đình; Tổ công tác số 3 phụ trách địa bàn Q.Đống Đa, Q.Cầu Giấy; Tổ công tác số 6 phụ trách Q.Bắc Từ Liêm, Q.Nam Từ Liêm; Tổ công tác số 7 phụ trách địa bàn Q.Thanh Xuân, Q.Hà Đông và Tổ công tác số 15 phụ trách địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.
Căn cứ tình hình từng địa bàn, các tổ công tác sẽ tính toán thời gian, tuyến đường cắm chốt để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại trên đường. Mục đích của việc kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp ra đường không đúng quy định phòng, chống dịch. Thời gian hoạt động của các tổ công tác theo thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.
Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu người dân phải chấp hành nghiêm quy định của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội trong phòng, chống dịch. Những trường hợp ra ngoài đường không nằm trong diện được phép sẽ bị các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.