Hà Nội thông xe đường vành đai trên cao gần 10.000 tỉ đồng

11/01/2023 10:04 GMT+7

Sau hơn 4 năm nỗ lực triển khai, tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở (Hà Nội) được chính thức đưa vào sử dụng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Sáng 11.1, UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ thông xe tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng

khắc hiếu

Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2021, được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 đi qua 4 quận: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Dự án khởi công xây dựng vào tháng 4.2018, với chiều dài hơn 5 km, có mặt cắt ngang đường trên cao 19 m và phần đi bằng (dưới thấp) từ 53,5 - 63,5 m. Tổng mức đầu tư là 9.997 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn

khắc hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết hơn 4 năm nỗ lực triển khai đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Song song với đó, công tác triển khai các công trình hạng mục BT được tổ chức thi công quyết liệt 3 ca, bàn giao mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó, vừa tổ chức thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua khu vực dự án.

“Việc thông xe dự án ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại một trong những tuyến đường vành đai phức tạp, có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn hiện nay”, ông Tuấn nói.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành của thành phố, UBND các quận trong công tác tổ chức giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công, các cán bộ, kỹ sư, người lao động… đã vượt qua nhiều khó khăn, lao động tích cực trên công trường, đến nay công trình hoàn thành, đảm bảo chất lượng, an toàn và mỹ quan đô thị.

Các đại biểu dự buổi lễ sáng 11.1

khắc hiếu

Sau khi công trình thông xe đưa vào khai thác, sử dụng, ông Dương Đức Tuấn yêu cầu các cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền được giao khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát huy tối đa hiệu quả tuyến đường vành đai 2 trên cao này.

Theo quy hoạch, toàn bộ tuyến vành đai 2 Hà Nội có chiều dài hơn 43 km, quy mô mặt cắt 50 - 72,5 m, là tuyến giao thông nội đô chạy qua Vĩnh Tuy - Minh Khai - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Võ Chí Công - Trường Sa - Nguyễn Văn Linh - Vĩnh Tuy, tạo thành vành đai khép kín. Hiện nay, tuyến đường vành đai 2 đã đầu tư hoàn thiện được 32 km, trong đó có 3 cầu lớn là Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Đông Trù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.