Hà Nội: Thêm 4 ca Covid-19 tại ‘ổ dịch’ chung cư Đền Lừ

Mai Hà
Mai Hà
17/09/2021 12:56 GMT+7

Trưa nay, 17.9, Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 , trong đó có tới 4 ca thuộc chùm ca bệnh tại chung cư Đề Lừ (P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai).

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 4 ca dương tính ghi nhận tại A5 chung cư Đền Lừ, có 3 mẹ con, một người khác là hàng xóm cùng tầng. Các bệnh nhân đều sống trong khu vực phong tỏa và có xét nghiệm sàng lọc lần 1 âm tính. Ngày 16.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.
Tính từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại đây hôm 11.9 tới trưa nay đã có 20 ca dương tính được ghi nhận ở 3 toà chung cư A1, A4 và A4 Đền Lừ. Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Sỹ Quý, Chủ tịch UBND P.Hoàng Văn Thụ, cho biết chính quyền đã quyết định phong toả 3 toà nhà có F0 (A1, A4, A5). Hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh này.
Ngoài ra, 2 ca bệnh khác thuộc ổ dịch tại Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân) và 1 ca thuộc P.Khương Mai (Thanh Xuân), đều đã được đưa đi cách ly.
Như vậy, trong vài ngày gần đây, Hà Nội rất ít ghi nhận các ca cộng đồng, chủ yếu ca bệnh mới đều trong khu phong toả và khu cách ly.

Covid-19 sáng 16.9: Cả nước 645.640 ca nhiễm, 412.650 ca khỏi | TP.HCM, Hà Nội nới dần giãn cách

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) là 3.882 ca, trong đó 1.596 ca ngoài cộng đồng và 2.286 ca là trường hợp đã được cách ly.
Về tiến độ tiêm vắc xin, tính đến 12 giờ trưa 17.9, Hà Nội đã thực hiện 22.607 mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21/NQ-CP và Phương án 170 của UBND thành phố.
Tổng số mũi đã tiêm được là 5,27 triệu (4,85 triệu mũi 1 và 422.556 mũi 2), sử dụng 4,83 triệu liều vắc xin/5,45 triệu liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 88,5% trên tổng số liều vắc xin được cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.