Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

15/07/2023 18:38 GMT+7

Hà Nội sẽ nghiên cứu, đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của T.Ư và tình hình thực tiễn của thủ đô.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 27 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ nghiên cứu, đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để phù hợp với quy hoạch tổng thể

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp của thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của thành phố, cấp huyện theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của T.Ư và tình hình thực tiễn của thủ đô.

Hà Nội cũng sẽ thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện; từng bước giảm dần cơ chế phối hợp liên ngành, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đề cao tính chủ động, sáng tạo, tập trung vào quản lý điều hành thủ đô thông qua việc xây dựng chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch kiểm tra, giám sát; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính.

Kế hoạch cũng đề cập đến việc đổi mới quản trị thủ đô theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân.

Đồng thời, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh; áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền khoa học, hợp lý, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, năng lực thực hiện pháp luật cho cấp huyện, xã thuộc thành phố; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, ngành.

Khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị; phân định rõ trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố…

Hà Nội đang có 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Số đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội là 584, trong đó có 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.