Hà Nội sẽ lập quy hoạch từng tuyến phố, 'ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ'

20/04/2023 11:06 GMT+7

Để tạo lập nếp sống văn minh đô thị "Ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ", Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu lập quy hoạch thiết kế đô thị để quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến quý 1 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về nội dung tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội "ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ", sẽ lập quy hoạch từng tuyến phố - Ảnh 1.

Du khách thích thú khi đứng check-in trên vỉa hè phố Nguyễn Văn Tố (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)

NGUYỄN TRƯỜNG

Thông báo thể hiện, trong thời gian gần đây, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán… lại tiếp tục tái diễn làm cản trở giao thông và không gian đi bộ của người dân.

Nguyên nhân chủ yếu do thiếu quy hoạch lòng đường, vỉa hè; công tác tuyên truyền tại một số địa bàn còn chưa đảm bảo yêu cầu; công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thường xuyên, liên tục dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm.

Để sớm khắc phục tình trạng vi phạm trên, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, duy trì, góp phần tạo lập nếp sống văn minh đô thị "Ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ", Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành và các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện tốt nhiều nội dung trọng tâm.

Cụ thể, xác định công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Hà Nội nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng lòng của người dân. Coi đây là công tác trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND TP.Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 thành phố và các sở, ban, ngành chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp theo kế hoạch; chú trọng các biện pháp duy trì kết quả, bảo đảm lâu dài về trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, rà soát các quy định của các bộ, ngành T.Ư để có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng lòng đường, hè phố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay của thành phố.

Lập quy hoạch thiết kế đô thị để quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố, tuyến đường, từng khu vực, có tính tới các yếu tố thực tiễn trước mắt và lâu dài, phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng địa bàn cụ thể. Tiếp đó, công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận của người dân trước khi phê duyệt và tiến hành "số hóa" để tổ chức thực hiện. 

Trước mắt thực hiện thí điểm tại một số tuyến phố, khu vực tại các quận, huyện, thị xã trong năm 2023. Quá trình triển khai nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý của các nước phát triển, tạo điều kiện cho dân sinh, phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm…

Nhiều vỉa hè để bị tái lấn chiếm

Trước đó, sáng 31.3, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo 30 quận, huyện, thị xã. Trình bày báo cáo về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sau gần 1 tháng ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã từng bước được giảm dần.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn xảy ra tình trạng một số hộ dân không chấp hành, để phương tiện tràn lan trên hè phố, dưới lòng đường. Nhiều điểm đã xử lý nhưng không duy trì được, để tái lấn chiếm.

Bên cạnh đó, còn có số lượng lớn người dân dựa vào lòng đường, vỉa hè để mưu sinh; nhiều trường hợp không có mặt bằng chỉ kinh doanh trên hè phố và tồn tại từ lâu nên việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa gặp sự phản ứng từ người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.