Hà Nội phong tỏa ngách 87, ngõ 409 Kim Mã vì bác sĩ mắc Covid-19

Vũ Hân
Vũ Hân
04/05/2021 21:43 GMT+7

Liên quan đến trường hợp một bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại Đông Anh mắc Covid-19 , tối 4.5, TP.Hà Nội đã phong tỏa ngách 87, ngõ 409, là nơi cư trú của bác sĩ này.

Vào khoảng 20 giờ tối nay, 4.5, việc phong tỏa tạm thời và phun khử khuẩn con ngách kể trên đã được thực hiện.

Hà Nội phát hiện bệnh nhân Covid-19 từng đi bar Tạ Hiện, du lịch Sa Pa

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 4.5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế, cho biết vừa nhận được thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 về việc xuất hiện một ca Covid-19 mới, sinh sống trên địa bàn Q.Ba Đình.

Nơi sinh sống của vị bác sĩ này đã được chính quyền địa phương phong tỏa kịp thời và phun khử khuẩn để đề phòng dịch lây lan

Ảnh Mai Lan

Đó là một bác sĩ của một Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh, từng đi hát karaoke tại Moonlight Club (ở 54 Chùa Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội) hôm 28.4.
Bác sĩ này có lịch sử đi lại dày đặc, tiếp xúc rất phức tạp, có F1 ở ít nhất 5 quận, huyện, gồm: Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, và Hoàng Mai.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường cùng các cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ

Ảnh Mai Lan

Với diễn biến này, bà Hà cho biết Hà Nội "xác định là sẽ có ca nhiễm trong cộng đồng". "Sau đây, chúng tôi sẽ chuyển thông tin tới các quận, huyện để truy vết, cũng như dập dịch ngay", bà Hà nói chiều 4.5.
Trao đổi với PV vào tối 4.5, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, xác nhận, vị bác sĩ này là đang công tác tại cơ sở 2 của Bệnh viện tại xã Kim Chung, H.Đông Anh.

Đông đảo người dân có mặt theo dõi cơ quan chức năng làm nhiệm vụ

Ảnh Mai Lan

Theo TS Thạch, việc xét nghiệm Covid-19 cho bác sĩ kể trên do nơi khác thực hiện, nên ông đang nắm lại thông tin cụ thể. Tất cả các vấn đề liên quan dịch tễ của bác sĩ này đã được ông chuyển cho Sở Y tế Hà Nội để tiến hành truy vết, xác định cụ thể.

Người dân trong khu vực xôn xao về sự việc

Ảnh Mai Lan

Riêng việc đi hát karaoke của bác sĩ này tại 54 Chùa Láng, do diễn ra vào thời điểm cuối tuần, là ngày nghỉ, nên phía bệnh viện không nắm được cụ thể và đang tiếp tục xác định, theo TS Thạch. 

Con ngách vắng vẻ sau khi bị phong tỏa

Ảnh Mai Lan

Ngoài khu vực này, Hà Nội đang có 4 khu vực phong tỏa tạm thời, gồm:
94 Bùi Thị Xuân (Q.Hai Bà Trưng) với 12 hộ gia đình, 35 người dân sinh sống (phong tỏa từ ngày 2.5), đã lấy mẫu sàng lọc 35 người, tất cả đều âm tính.
Tòa Park 10 Times City, gồm 34 tầng, 612 căn hộ, ngày 4.5, lấy mẫu xét nghiệm 41 người, 36 người đã âm tính, còn lại chưa có kết quả.
Tại Q.Bắc Từ Liêm, phong tỏa tạm thời tòa chung cư mini nơi có bệnh nhân sinh sống, thực hiện lấy mẫu sàng lọc 60 người (52 người tại chung cư, 8 người tại quán ăn liên quan), hiện chưa có kết quả.
Tại H.Mê Linh, phong tỏa tạm thời tổ 4 Xa Mạc, xã Liên Mạc, H.Mê Linh, lập 4 chốt mềm kiểm soát ra vào trên địa bàn tổ 4.
Ngoài ra, ngành y tế đã phối hợp với H.Đông Anh lấy mẫu sàng lọc 2.196 người tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, H.Đông Anh, hiện chưa có kết quả.
Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, tình hình dịch của Hà Nội là "không mấy lạc quan." 
"Hà Nội có 5 ca dương tính và 3 ca ở Vĩnh Phúc có liên quan đến Hà Nội, nên dự báo Hà Nội sẽ tiếp tục còn ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng thời gian tới. Nếu nhanh có thể khoanh vùng từng đốm dịch, nhưng nếu không làm khẩn trương thì nguy cơ bùng phát rất cao", ông Hạnh nhận định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.