Hà Nội nới giãn cách, không cẩn trọng rất dễ bùng dịch

Mai Hà
Mai Hà
22/09/2021 06:45 GMT+7

Hôm qua 21.9, ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 /CT-TTg, bỏ phân vùng và kiểm soát giấy đi đường, nhiều tuyến phố chính người, xe nêm cứng.

Từ khoảng 7 giờ, trục đường Trần Phú - Nguyễn Trãi, Trường Chinh - Ngã Tư Sở, đường Láng, lượng phương tiện gia tăng đột biến so với thời điểm giãn cách. Tại đường Láng, xe quá đông khiến khu vực cầu vượt Láng - Láng Hạ ùn ứ khi đèn đỏ, nhiều người leo lên vỉa hè.
Nhiều dịch vụ như cắt tóc, hàng ăn mang về đều khá đông khách. Dù TP yêu cầu các cửa hàng, siêu thị được phép hoạt đông phải thiết lập mã QR, nhưng nhiều nơi khách hàng vào mua sắm mà không quét mã.
Dù vậy, việc kiểm soát người ra vào Hà Nội vẫn rất chặt tại 22 chốt cửa ngõ. Trong sáng qua, chốt kiểm soát tại cửa ngõ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục xuất hiện tình trạng ùn ứ, kéo dài khoảng 200 m, buộc phải mở thêm làn để giải phóng phương tiện. Việc ùn ứ do lượng phương tiện cá nhân vào TP tăng cao, các lái xe dừng để xuất trình giấy đi đường, giấy XN âm tính hoặc khai báo y tế trên nền tảng điện tử của Bộ Công an.

Covid-19 sáng 23.9: 718.963 ca nhiễm, 487.262 ca khỏi | Mua thêm 20 triệu liều Vero Cell

Quảng Ninh chuẩn bị đón khách du lịch ngoại tỉnh

Ngày 21.9, thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết sau hơn 80 ngày giữ được địa bàn an toàn, địa phương này chuẩn bị đón khách du lịch ngoại tỉnh bắt đầu từ tháng 11, 12 tới đây và phấn đấu sẽ đón thêm 2 triệu lượt khách trong quý 4.
Theo đó, Quảng Ninh sẽ đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Khách du lịch phải tiêm 2 mũi vắc xin và có XN PCR trong 48 giờ.
Địa phương này cũng ưu tiên áp dụng các mô hình du lịch không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng dân cư, các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao; khuyến khích các tour du lịch lưu trú dài ngày, khép kín.
Nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, thực hiện XN định kỳ và làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”...
Đáng chú ý, bắt đầu từ 21.9, tỉnh Quảng Ninh đã cho phép lĩnh vực du lịch được hoạt động trở lại nhưng chỉ được đón khách nội tỉnh.
Lã Nghĩa Hiếu
Theo đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, các chốt sẽ kiểm soát chặt người ra vào. Người địa phương khác đi khám bệnh hoặc làm việc tại Hà Nội cần giấy tờ tùy thân, XN PCR âm tính còn hiệu lực trong 3 ngày, có xác nhận của phường, xã nơi cư trú hoặc cơ quan, DN làm việc, hồ sơ bệnh án, lịch trình ra vào...
Trong hơn 1 tuần qua, số ca Covid-19 mắc mới hằng ngày của Hà Nội ghi nhận ở mức thấp, xấp xỉ 20 ca, có ngày chỉ 9 ca (20.9). Dù số ca cộng đồng không nhiều song vẫn xuất hiện rải rác các chùm ca bệnh hoặc ổ dịch mới. Theo TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), dịch tại Hà Nội vẫn lai rai, không thể hết F0 dù đã XN diện rộng. Vì thế, phải theo dõi sát, ngay khi phát hiện các F0 cộng đồng phải bao vây, khống chế gọn, không để lây lan ra cộng đồng.
“Ý thức mỗi người dân là rất quan trọng, nếu không giữ khoảng cách, đảm bảo 5K thì dịch có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào. Các cửa hàng, dịch vụ được phép hoạt động trở lại phải chịu trách nhiệm, đảm bảo khoảng cách, không để đông người. Thời gian Hà Nội giãn cách khá lâu, nên tâm lý người dân cũng như lò xo nén rất dễ bung ra, nếu tụ tập đông người rất nguy hiểm”, ông Nga khuyến cáo.
Theo ông Nga, tại thời điểm này, với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, TP cần giảm các thủ tục giấy tờ, không nên bắt người đã tiêm đủ cũng giống chưa tiêm, phải ra phường/xã xin giấy xác nhận để lưu thông vào TP mà chỉ cần thực hiện 5K.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.