Hà Nội: Nhiều người bị phạt nguội từ ‘camera chạy bằng cơm’

22/08/2023 13:49 GMT+7

Trong vài ngày triển khai tiếp nhận phản ánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trang Zalo và đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an Hà Nội đã tiếp nhận và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, PC08 Công an TP.Hà Nội đã triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm qua trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội" và đường dây nóng 0243.942.4451.

Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý

Sau 7 ngày triển khai, PC08 Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận hàng trăm thông tin phản ánh, qua đó xác minh, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm từ hình ảnh người dân cung cấp.

Hà Nội: Nhiều người bị phạt nguội từ ‘camera chạy bằng cơm’ - Ảnh 1.

Bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông của PC08 Hà Nội

KIẾN TRẦN

Lãnh đạo PC08 Công an TP.Hà Nội cho biết, ngay từ khi đưa vào hoạt động, mỗi ngày trang Zalo và đường dây nóng của đơn vị tiếp nhận từ 15 - 20 thông tin phản ánh của người dân.

Theo lãnh đạo PC08 Công an Hà Nội, đơn vị đã phân công cán bộ trực đường dây nóng và trang Zalo. Thông tin phản ánh sẽ được xác minh và có căn cứ sẽ xử lý đúng lỗi, hành vi vi phạm theo luật Giao thông đường bộ, có phản hồi người cung cấp thông tin.

Lãnh đạo PC08 Hà Nội cho hay, người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Khi gửi phản ánh, người dân nên để lại thông tin cho cán bộ tiếp nhận để tiện trao đổi, thuận lợi trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm.

Hà Nội: Nhiều người bị phạt nguội từ ‘camera chạy bằng cơm’ - Ảnh 2.

Xử lý xe ba gác đi vào đường cao tốc Vành đai 3 trên cao

QUANG VINH

Theo lãnh đạo PC08 Hà Nội, vi phạm được người dân phản ánh tập trung tại đường vành đai 3 trên cao, cầu Vĩnh Tuy và một số điểm giao thông phức tạp khác.

Điển hình, ngày 17.8, trang Zalo của PC08 Hà Nội nhận phản ánh về việc xe ba gác tự chế lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, Đội CSGT số 6 và số 14 (thuộc PC08 Hà Nội) đã kiểm tra, lập biên bản ông Đ.V.H (55 tuổi, trú P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe và điều khiển phương tiện cấm đi vào đường cao tốc.

Giám sát lẫn nhau để nâng cao ý thức

Trưa 22.8, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết mô hình này nằm trong Kế hoạch số 145 của UBND TP.Hà Nội về việc xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Nhiều người bị phạt nguội từ ‘camera chạy bằng cơm’ - Ảnh 3.

Nhận biết những hành vi vi phạm

PC08 HÀ NỘI

Theo thiếu tướng Ky, mô hình này cũng nằm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Zalo của PC08 Hà Nội sẽ tiếp nhận những phản ánh về vi phạm giao thông, ngoài ra còn có trang Facebook của Công an TP.Hà Nội để tiếp nhận phản ánh tố giác tội phạm, cũng như các hành vi vi phạm, mất trật tự xã hội... Những mô hình này đang có kết quả tích cực.

Hà Nội: Nhiều người bị phạt nguội từ ‘camera chạy bằng cơm’ - Ảnh 4.

Tiếp nhận, phản hồi người dân tố giác hành vi vi phạm qua Zalo

KIẾN TRẦN

Thiếu tướng Ky cho biết, PC08 đã đưa ra các dấu hiệu vi phạm để người dân nhận biết, ghi hình, phản ánh để lực lượng chức năng xác minh, xử lý ngay. Thông tin phản ánh sẽ được chuyển tới các địa bàn để xác minh, xử lý kịp thời, trong trường hợp hành vi vi phạm đang diễn ra, lực lượng chức năng sẽ được huy động để ra ngăn chặn, kiểm tra và xử lý ngay tại chỗ.

"Việc tố giác các hành vi vi phạm giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành luật Giao thông đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Mọi người giám sát lẫn nhau, ra đường sẽ có ý thức chấp hành", thiếu tướng Ky nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.