Hà Nội: Máy tính khan hàng, phụ huynh 'sốt xình xịch'

Thu Hằng
Thu Hằng
07/09/2021 12:05 GMT+7

Đã vào năm học mới, nhưng nhiều phụ huynh tại Hà Nội có nhu cầu mua máy tính cho con học online vẫn phải chờ. Do thành phố tiếp tục giãn cách, khách mua máy tính tăng đột biến, các cửa hàng đều quá tải đơn hàng.

Không thể đặt hàng online

Tận dụng chiếc Ipad cũ vẫn thường dùng đọc báo, chơi game, chị Huyền Thương, nhân viên văn phòng (ở Q.Long Biên), chuyển giao cho con gái lớp 3 học online. Ngay buổi học đầu tiên (ngày 6.9), chiếc Ipad giật, lag liên tục khiến việc học tập bị gián đoạn.
Chị Thương chia sẻ: “Nhà tôi có một chiếc laptop (máy tính xách tay), trước chồng đi làm ở cơ quan nên ưu tiên cho con học. Thời gian này, chồng cũng phải làm việc tại nhà, con đành phải lấy Ipad ra học. Không hiểu do lỗi mạng hay do máy mà 2 mẹ con đánh vật cả buổi sáng, máy bị đơ, không thể vào học được. Bực mình tôi lên mạng tìm mua laptop đã qua sử dụng, nhưng nơi thì báo hết, nơi thì máy bận liên tục, nhắn tin mua hàng online không trả lời”.
Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, chị Mai Thanh (ở Q.Cầu Giấy), hy vọng sau ngày 6.9, học sinh được đến trường, nhưng do Hà Nội tiếp tục giãn cách, các phụ huynh lại phải tốn thêm một khoản tiền mua máy tính. Thế nhưng, dù chị đặt hàng cách đây 1 tuần, đến nay máy vẫn chưa về.
“Tôi cứ nghĩ dịch bệnh tạm ổn, các con sớm được quay lại trường nên không tính phương án trang bị thêm máy tính. Giờ thì không thể nấn ná thêm nữa, bố mẹ cũng phải làm việc, con học bằng điện thoại hại mắt. Máy tính không phải hàng thiết yếu nên chỉ có thể mua hàng online. Hỏi mấy nơi loại mình ưng ý, vừa tầm tiền đều báo hết hàng, họ nói tầm 2 - 3 hôm có lô hàng mới về, nhưng nay cả tuần máy vẫn chưa thấy đâu, gọi thì họ bảo thông cảm, do phụ thuộc vào bên vận chuyển”.
Ghi nhận tại Hà Nội, từ cuối tháng 8, thị trường máy tính bắt đầu “sốt” và đến thời điểm bắt đầu năm học mới thì “cháy hàng”. Đặc biệt, những mẫu laptop giá tầm trung từ 10 - 15 triệu đồng đang khan hiếm. Một số sản phẩm thuộc phân khúc từ 15 - 20 triệu đồng được nhiều người lựa chọn như: HP Pavilion 15, Acer Aspire 7 A715, Lenovo Ideapad 5, Dell Inspiron N5410…

Các dòng máy tính bình dân từ 10 - 15 triệu đồng được nhiều khách hàng lựa chọn

T.HẰNG

Tại hệ thống Thế giới di động và Điện máy xanh, trong những ngày đầu tháng 9, nhu cầu mua laptop của khách hàng tăng tới 200% so cùng kỳ năm ngoái. Theo đại diện hãng Acer, riêng tháng 8, nhu cầu tiêu thụ laptop tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong tháng 9 có thể tăng gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ.
Hệ thống siêu thị điện máy FPT Shop cho hay, do Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhu cầu làm việc tại nhà trùng với thời điểm chuẩn bị năm học mới và học online nên doanh số laptop bán ra trong tháng 8 của đơn vị tăng 30% so với tháng 7, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2020.
Còn theo nhân viên trực tổng đài Hệ thống Cellphone, do lượng cuộc gọi đặt hàng quá tải nên các đơn hàng chưa thể giao cho khách. “Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian này, chúng tôi không bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng, nhân viên sẽ tư vấn cho khách qua điện thoại. Nếu khách đồng ý, sau từ 2 ngày, hàng sẽ được giao tận nhà”, nhân viên này cho biết.
Trước việc khan hiếm máy tính giá rẻ, nhiều phụ huynh đã lùng mua máy cũ trên các chợ online hoặc các cửa hàng bán máy tính cũ. Tuy nhiên, do giá chỉ tầm 6 - 10 triệu đồng, bán khá chạy, nên máy cũ cũng khan hàng không kém.
Chị Mai Trang Anh, chủ hệ thống Trang Anh laptop, cho biết: “Cả 8 số hotline của các cửa hàng đều “cháy”, tin nhắn không thể trả lời khách hàng kịp. Nếu như trước đây, khách đặt hàng chúng tôi sẽ giao hàng trong 1 - 2 tiếng. Giờ việc kiểm soát giấy đi đường, việc đi lại vô cùng khó khăn, khách đều phải xếp hàng chờ tầm 2 - 3 ngày”, chị Trang Anh cho biết.

Đắt chưa hẳn đã tốt

Lý giải các dòng laptop bình dân “cháy hàng”, các cửa hàng bán máy tính đều cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các nhà máy đều thiếu linh kiện điện tử, nguyên vật liệu sản xuất. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa cũng vô cùng khó khăn, đặc biệt do cung tăng vọt trong cùng thời điểm dẫn đến khan hiếm hàng.
Theo các cửa hàng máy tính, không phải khách hàng nào cũng am hiểu về công nghệ thông tin, do đó, tùy vào nhu cầu sử dụng và kinh tế của từng gia đình để lựa chọn máy cho phù hợp. Với việc học online, các dòng máy mới, các dòng máy bình dân (10 - 20 triệu đồng) của các hãng Dell, Asus, Acer, HP, Lenovo… là ổn. 
Anh Công Tiến, chủ cửa hàng máy tính ở Q.Hai Bà Trưng, chia sẻ: “Những loại này được các cửa hàng thu mua của khách hàng, hàng trưng bày hoặc nhập từ nước ngoài về bán. Vỏ máy có thể không mới và không có bảo hành chính hãng nhưng vẫn có thể sử dụng tốt, vừa tiết kiệm cho các gia đình, hạn chế máy giật, lag trong quá trình học tập”.
Theo chị Mai Trang Anh, nhu cầu máy tính sẽ còn “sốt” đến hết tháng 9, đối với học sinh mua máy tính để học online không nhất thiết phải mua loại xịn, đắt tiền mới là tốt. “Dòng máy tính phù hợp với việc học tập nhất hiện là các dòng máy phổ thông của các hãng Dell, HP… bền và ổn định. Với những loại này, cha mẹ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền, hơn nữa khi hỏng hóc, linh kiện thay thế sẽ dễ dàng hơn, nhiều trình duyệt không bị giới hạn bản quyền. Các phụ huynh cũng đừng mua loại quá rẻ, máy cũ, pin yếu, màn hình có độ phân giải thấp dễ gây hại mắt cho con”, chị Trang Anh tư vấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.