Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm mũ bảo hiểm

21/12/2018 14:37 GMT+7

Thực hiện kế hoạch đảm bảo giao thông, an ninh đô thị cho dịp tết Nguyên đán 2019, Phòng CSGT đã phối hợp với các bên thành lập 24 tổ công tác đặc biệt để xử lý mô tô, xe máy vi phạm mũ bảo hiểm.

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, cho biết từ hôm nay, 21.12, đơn vị đã phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội thành lập 24 tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp ngồi trên mô tô, xe máy vi phạm về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho dịp tết Nguyên đán 2019 tới.
Theo đó, các Đội CSGT từ đội 1 đến đội 7, đội 14 sẽ phối hợp với Trung đoàn CSCĐ thành lập 24 tổ công tác, mỗi tổ 2 chiến sĩ CSGT, 2 chiến sĩ CSCĐ, sử dụng xe mô tô tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Các tổ tuần tra sẽ tập chung kiểm tra người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện vi phạm các quy định về mũ bảo hiểm; các thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên ngổ ngáo.
Thượng tá Hải cũng chỉ đạo các tổ công tác phải xử lý thật nghiêm, đúng quy định pháp luật khi phát hiện những trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ; đồng thời, nghiêm cấm các tổ công tác thành lập chốt, đứng núp tại các vị trí khuất, dừng xe tràn lan mà không xử lý...
Các cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện đúng lễ tiết, tác phong, văn hóa khi tiếp xúc với người dân, người vi phạm. Trường hợp cán bộ chiến sĩ vi phạm quy định, điều lệnh sẽ bị xử lý nghiêm.
“Phòng CSGT cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe khách, xe tải... chở quá tải, quá khổ trên địa bàn thành phố. Những trường hợp vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ xử lý theo đúng quy định”, thượng tá Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.