Hà Nội lại ô nhiễm không khí nhất thế giới, HV Nông nghiệp dẫn đầu chỉ số

22/03/2024 18:46 GMT+7

Sau nhiều ngày tình trạng ô nhiễm không khí ở mức trung bình, hôm nay 22.3, thủ đô Hà Nội lại dẫn đầu thế giới với chỉ số AQI trung bình 181 đơn vị.

Trong ngày 22.3, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc chìm trong sương mù, tầm nhìn giảm đáng kể, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nhất thế giới, HV Nông nghiệp dẫn đầu chỉ số- Ảnh 1.

Khu vực Hà Nội đoạn đi qua cầu Thanh Trì lúc 17 giờ chiều nay 22.3

ĐÌNH HUY

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nhất thế giới, Học viện Nông nghiệp dẫn đầu chỉ số

Theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của Pam Air (kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm ở Việt Nam - PV), lúc 17 giờ 30 hôm nay, chỉ số AQI ở nhiều điểm tại Hà Nội dao động ở mức 150 - 200 đơn vị, là mức không khí không lành mạnh, tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng sức khỏe.

Nơi có chất lượng không khí kém nhất là khu vực Học viện (HV) Nông nghiệp Việt Nam (H.Gia Lâm) với chỉ số AQI 193 đơn vị.

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nhất thế giới, HV Nông nghiệp dẫn đầu chỉ số- Ảnh 2.

Chỉ số AQI lúc 17 giờ 30 chiều nay 22.3

CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, đầu tháng 3 khu vực này cũng thường xuyên có chỉ số về ô nhiễm không khí ở mức cao, có thời điểm chỉ số AQI lên đến 404 đơn vị, mức nguy hại, cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe, tất cả mọi người bị ảnh hưởng về sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Theo ghi nhận, ngôi trường này có 2 công trường lớn đang thi công, khu vực thi công không được che chắn cẩn thận, đất, cát vương vãi ra đường, xe tải liên tục đi qua cũng là nguyên nhân khiến nơi đây bụi bay mù mịt.

Không chỉ có công trường xây dựng, bên trong và bên ngoài HV Nông nghiệp Việt Nam cũng có nhiều bãi rác thải, nhiều bãi bị đốt cháy, một số bãi vẫn có khói âm ỉ.

Trái đất "bên vực thẳm": Liên Hiệp Quốc báo động đỏ về nhiệt độ tăng

UBND H.Gia Lâm xác định trong khuôn viên HV Nông nghiệp Việt Nam có 2 vị trí đốt rác thải gần khu xử lý nước thải, 1 điểm đổ phế thải xây dựng và phụ phẩm nông nghiệp (cà rốt). Vì vậy, chính quyền huyện này yêu cầu HV Nông nghiệp Việt Nam chấm dứt ngay việc đốt chất thải; nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có biện pháp giám sát các khu vực đất trống, đảm bảo không có tình trạng đốt rác.

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nhất thế giới, HV Nông nghiệp dẫn đầu chỉ số- Ảnh 3.

Hà Nội đứng đầu về ô nhiễm không khí

CHỤP MÀN HÌNH

Cùng thời điểm này, IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới - PV) xếp thủ đô Hà Nội ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới với chỉ số AQI trung bình 181 đơn vị.

IQAir đánh giá: bụi mịn (PM2.5) tại Hà Nội hiện cao gấp 22,8 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.