Hà Nội kiểm tra toàn bộ chung cư mini

16/09/2023 06:14 GMT+7

Hà Nội tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ chung cư mini, nhà cho thuê trọ trên địa bàn là để có giải pháp "ứng chiến" và tìm giải pháp giảm nguy cơ cháy nổ.

Chiều 15.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội tới tòa chung cư mini số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 56 người tử vong. Tại hiện trường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã thắp hương và dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số. "Dường như mỗi chúng ta đều có lỗi trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này", Chủ tịch Quốc hội nói tại hiện trường.

Hà Nội kiểm tra toàn bộ chung cư mini  - Ảnh 1.

MINH HỌA: DAD

Sau khi nghe lãnh đạo Q.Thanh Xuân báo cáo công tác cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của TP.Hà Nội đã hỗ trợ, chăm lo cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân không may bị thiệt mạng… Người đứng đầu Quốc hội cũng đề nghị TP.Hà Nội, Q.Thanh Xuân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và quan trọng nhất là, không được để xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm, động viên các nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg của Thủ tướng. Theo báo cáo, hiện toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ… Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hà Nội lưu ý đợt tổng kiểm tra toàn bộ chung cư mini, nhà cho thuê trọ trên địa bàn là để có giải pháp "ứng chiến" và để người dân ủng hộ thì mới giảm được nguy cơ cháy nổ. Từ vụ cháy chung cư mini, ông Thanh nhắc đến việc cần có thang dây thoát nạn khi cháy nổ với những khu nhà, căn hộ khó có đường thoát hiểm.

Ẩn họa chung cư mini: Tòa nhà thiếu thiết bị PCCC, cư dân thiếu kỹ năng thoát nạn

Lãnh đạo các nước chia buồn với VN vụ cháy chung cư mini

Được tin vụ hỏa hoạn thương tâm tại chung cư mini ở P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) rạng sáng 13.9 gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chia buồn đến lãnh đạo VN.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gửi điện, thư chia buồn đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ đau buồn khi nhận được tin về vụ hỏa hoạn. Thay mặt Đảng, Chính phủ Lào và cá nhân, Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và qua Thủ tướng gửi đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, cũng như nhân dân VN anh em. Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ tin tưởng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các ngành và chính quyền thủ đô Hà Nội, nhân dân và các gia đình gặp nạn sẽ vượt qua khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chia sẻ những mất mát, đau thương với các gia đình người bị nạn, Bộ trưởng Vivian Balakrishnan cho biết Singapore sẵn sàng hỗ trợ VN, trong đó có việc điều trị các nạn nhân bị bỏng.

Đậu Tiến Đạt

Trong ngày 15.9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Q.Thanh Xuân, Đảng ủy P.Khương Đình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Liên quan vụ cháy, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Bộ này cho biết, ngôi nhà có nhiều tầng, nhiều căn hộ ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ bị cháy khiến 56 người tử vong được xây dựng năm 2015, cao 9 tầng có diện tích khoảng 200 m2 với 45 phòng, khoảng 150 người sinh sống. Bộ Xây dựng cho rằng, pháp luật về xây dựng, nhà ở đã tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh đầy đủ các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực xây dựng công trình nói chung, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng.

Tuy nhiên, thời gian qua ở một số địa phương, khu đô thị… xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng nên các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở hoặc xây dựng nhà ngăn phòng cho thuê để ở không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.