Hà Nội: Khởi tố giang hồ cầm kéo đi thu tiền 'bảo kê' chợ hoa Quảng An

Trần Cường
Trần Cường
07/08/2020 19:26 GMT+7

Không có việc làm, Hiệp mang hung khí đe họa các tiểu thương ở chợ hoa Quảng An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) để thu "tiền chỗ ngồi", "tiền để xe". Nếu tiểu thương phản ứng, Hiệp sẽ không cho đỗ xe và bán hàng.

Chiều 7.8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an Q.Tây Hồ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thế Hiệp (43 tuổi, trú tại P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, sau khi nhận được phản ánh của các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An về việc bị một đối tượng nam giới dùng kéo đe dọa, thu tiền chỗ ngồi và chỗ đỗ xe tại chợ. Nếu ai phản ứng, đối tượng này không cho để xe và bán hàng tại chợ.

Phạm Thế Hiệp tại cơ quan điều tra

Ảnh Cơ quan công an cung cấp

Rạng sáng 28.7, Công an Q.Tây Hồ triển khai lực lượng và bắt quả tang Hiệp trong lúc đối tượng này đang cầm kéo đe dọa, thu tiền của tiểu thương đỗ xe tại khu vực chợ hoa Quảng An.
Tại trụ sở công an, Hiệp khai nhận do không có việc làm nên từ đầu năm 2011 thường xuyên ra khu vực đường Âu Cơ đối diện chợ hoa Quảng An để thu phí chỗ ngồi và phí đỗ xe.
Hiệp đe dọa tiểu thương bằng cách cầm kéo nhọn và nói “đây là đoạn đường tao trông xe, muốn ngồi bán hàng thì phải nộp tiền cho tao”. Bằng cách này, nhiều người sợ hãi đã phải nộp tiền cho Hiệp.
Theo Công an Q.Tây Hồ, có người bị Hiệp thu 20.000 đồng, có người phải nộp 50.000 đồng mỗi lần Hiệp "đi tuần". Đã có hàng chục nạn nhân trình báo về việc bị Hiệp thu tiền vô cớ. Công an Q.Tây Hồ đã phát đi thông báo tìm các nạn nhân để củng cố hồ sơ, xử lý Hiệp theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.