Hà Nội: Kéo loa thùng vào ngõ phố vừa tuyên truyền vừa 'tuần tra' phòng chống dịch

Đoàn Thanh niên Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức kéo loa thùng đi tuyên truyền để người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong những ngày Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội .

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn Q.Bắc Từ Liêm và nhiều nơi tại Hà Nội xuất hiện các đội hình đi xe đạp, mang theo loa vào các ngõ ngách để tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và đã phát hiện các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch.
Chia sẻ về hoạt động này, anh Nguyễn Đức Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên Q.Bắc Từ Liêm, cho biết trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận và Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Quận đoàn đã tổ chức đội hình “Thanh niên tuyên truyền lưu động” phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mỗi đội hình có  tình nguyện viên mang loa đi để thông tin về những quy định phòng chống dịch

Ảnh Nhật Nam

Toàn quận có 40 đội với 120 tình nguyện viên sử dụng loa kéo di động và đạp xe tuyên truyền, giúp người dân trên địa bàn quận kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh, hiểu rõ một số quy định cần tuân thủ nghiêm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành đối với người dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
“Chương trình cũng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông qua hoạt động tình nguyện, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên có tinh thần cống hiến vì cộng đồng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô, đất nước”, anh Ngọc chia sẻ.

Các thanh niên đi tuyên truyền phòng chống dịch

Ảnh Viết Niệm

Theo đó, các đội hình tuyên truyền khung thời gian: sáng từ 6 giờ 30 - 8 giờ, chiều từ 17 - 18 giờ 30 và tối từ 20 giờ 30 - 21 giờ.
Anh Ngọc cũng cho biết, các đội hình sẽ đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Mỗi đội 3 thành viên, mặc áo xanh thanh niên tình nguyện và đeo thẻ tình nguyện viên, sử dụng loa kéo lưu động thực hiện nhiệm vụ. Mỗi đội hình phụ trách một khu vực dân cư nhất định.

Đi tuyên truyền phát hiện người vi phạm

Chia sẻ về ý nghĩa của việc hình thành “đội quân” lưu động này, anh Ngọc cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và người dân phải ở trong nhà thực hiện giãn cách xã hội, trong khi thông tin nhiễu loạn, thì việc tuyên truyền bằng hình thức này sẽ giúp người dân có được những thông tin chính thống nhất.
“Trong những trường hợp có công văn khẩn của quận hay phường nơi người dân sinh sống, thì việc phát loa tuyên truyền sẽ đến được nhanh nhất, hiệu quả nhất với người dân”, anh Ngọc nói.

Các đội hình tuyên truyền còn giúp lực lượng chức năng phát hiện người vi phạm phòng chống dịch

Ảnh Nhật Nam

Đặc biệt, anh Ngọc cho biết, không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đội tuyên truyền lưu động còn như “đội tuần tra” giúp ban chỉ đạo phòng chống dịch phát hiện những người vi phạm quy định, để kịp thời nhắc nhở, xử lý. Trong 2 ngày qua, đội tình nguyện đã phát hiện những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch như ra ngoài tập thể dục, hoặc ra đường không đeo khẩu trang…
 “Khi có đội lưu động đến nơi, người dân cũng sẽ hạn chế việc ra đường mà không có lý do chính đáng. Mục đích của chúng tôi là để mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng”, anh Ngọc nói.
Anh Ngọc cũng cho biết, hiện Quận đoàn còn tổ chức hoạt động “Tổng đài kết nối - chia sẻ yêu thương” hoạt động 24/24 giờ hàng ngày nhằm nhận thông tin hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.
Tính tới thời điểm hiện tại, thông qua tổng đài, Quận đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Quận đã nhận được thông tin và kết nối nguồn hỗ trợ 790 suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng cho nhân dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn quận. 
“Bước vào đợt giãn cách xã hội lần thứ 2 của Hà Nội, cùng với hệ thống chính quyền và nhân dân toàn quận, tuổi trẻ Q.Bắc Từ Liêm đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện những mô hình, phần việc thanh niên thực chất hơn, hiệu quả hơn, quyết tâm “bảo vệ vùng xanh - thu hẹp vùng đỏ” trên địa bàn quận để thủ đô sớm quay trở lại trạng thái bình thường”, anh Ngọc bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.