Hà Nội hứng mưa to ảnh hưởng từ bão số 2

02/08/2020 18:34 GMT+7

Dù không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 nhưng trong ngày hôm nay, 2.8 Hà Nội liên tục có mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

Ghi nhận tại Hà Nội, mưa to xuất hiện theo từng đợt bắt đầu từ rạng sáng ngày 2.8. Cho đến 13 giờ trưa cùng ngày, lượng mưa tại trạm Hà Đông (Q.Hà Đông) đã lên tới 41 mm; tại Láng (Q.Đống Đa) là 40 mm.
Đến chiều 2.8, Hà Nội tiếp tục có mưa to trở lại. Dự báo, lượng mưa trong ngày tại thủ đô do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2 phổ biến trong khoảng 40 - 80 mm/giờ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dù bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng sau đó hoàn lưu của cơn bão này tiếp tục kết hợp với rãnh thấp đi qua Bắc bộ khiến thời tiết Hà Nội từ nay cho đến hết ngày 5.8 tiếp tục xấu, với mưa to gây úng ngập cục bộ trên các tuyến phố.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ từ ngày 31.7 đến sáng 2.8 có mưa to phổ biến từ 100 - 200 mm. Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, riêng Hà Tĩnh lượng mưa 400 - 500 mm, riêng Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 523 mm.
Dự báo mưa lũ ở các tỉnh Bắc bộ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài đến hết ngày 8.8. Đặc biệt, vùng núi và trung du Bắc bộ có tổng lượng mưa từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm, sẽ khiến khu vực này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa to do bão số 2, người dân hối hả di chuyển tài sản

mua-bao-so-2

Mưa to ở Hà Nội không dồn dập mà xuất hiện từng đợt

Ảnh Hoàng Phan

mua-bao-so-2
mua-bao-so-2

Một số điểm trên phố Nguyễn Quý Đức (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) ngập úng sau trận mưa chiều 2.8

Ảnh Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.