Hà Nội gần 2000 ca mắc Covid-19/ngày: Người dân làm gì trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch

30/12/2021 15:02 GMT+7

Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang có những diễn biến phức tạp khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc ngoài cộng đồng. Do vậy, dù tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày nhưng một số người dân thủ đô cho biết sẽ hạn chế đi chơi xa, ở nhà nấu nướng để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, Hà Nội có 8 quận trung tâm ở cấp độ 3 (màu vàng – vùng nguy cơ cao) gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Ngày 28.12, Hà Nội ghi nhận 1920 ca mắc Covid-19 mới. Với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, nhiều người dân Hà Nội chọn ở nhà trong thời gian nghỉ tết Dương lịch, tránh tụ tập đông người.

Nghỉ ngơi tại nhà cho an toàn

Chị Nguyễn Minh Ngọc (26 tuổi, ở Q.Nam Từ Liêm) hiện đang làm nhân viên văn phòng. Tết Dương lịch 2022, chị được nghỉ 3 ngày (từ 1.1- 3.1.2022) nhưng vì ca nhiễm ngoài cộng đồng cao và nhà chị ở vùng cam nên chị quyết định ở nhà cho an toàn.

Hàng quán Hà Nội ở Q.Hoàn Kiếm chuyển sang bán mang về từ 26.12

dương lan

“Mấy ngày nghỉ sắp tới tôi sẽ ở nhà nấu nướng, nghỉ ngơi, làm cả năm cũng bận nên khoảng thời gian cho tôi tự thưởng cho bản thân. Giờ hàng quán quanh khu tôi sống cũng không mở bán ngồi ăn tại chỗ nữa nên 3 ngày nghỉ tết Dương tôi sẽ nấu 3 món gì đó thật ngon, dịch đang căng nên cứ ở nhà cho an toàn”, chị Ngọc cho hay.

Cách đây không lâu, chị Ngọc dự định sẽ về quê nội ở Nghệ An cùng cả nhà vì sợ Tết Nguyên đán không về được. Tuy nhiên, hiện tại, kế hoạch của chị phải hủy bỏ vì chị ở quận vùng cam, sợ về quê sẽ phải cách ly, không kịp ra Hà Nội đi làm trở lại.

Hàng quán tại các quận vùng cam dừng bán trực tiếp để phòng dịch Covid-19

dương lan

“Nhà tôi ở vùng cam, gần nhà có tận 3 – 4 người là F0 nên tôi quyết định không về nữa. Kế hoạch bị thay đổi liên tục tôi cũng chán nhưng cũng tự động viên vì dịch bệnh không còn cách nào khác. Tôi sẽ làm những gì hay ho như nấu nướng, tập gym tại nhà, đọc sách,… để an ủi bản thân trong 3 ngày nghỉ”, chị Ngọc chia sẻ.

Chị Phạm Thị Thanh Phương (32 tuổi, ở Q.Ba Đình) cảm thấy hơi chán vì không được đi chơi xa trong mấy ngày nghỉ tết Dương lịch. Trước đó, chị và gia đình dự định sẽ đi Sa Pa tận hưởng cái lạnh nhưng hiện tại tỉnh Lào Cai yêu cầu những người đến từ vùng cam tự cách ly 7 ngày tại nhà nên kế hoạch của chị phải hủy bỏ.

“Giờ 3 ngày nghỉ tôi sẽ ở nhà dọn nhà, cũng hơi chán nhưng vì sống chung với dịch nhiều đợt nghỉ không được đi chơi xa nên quen dần. Nếu thời tiết Hà Nội mấy ngày nghỉ đẹp tôi sẽ cho con đi vườn dâu, vườn nho gần đây cho đỡ bí bách. Tôi mong Tết Âm lịch nghỉ dài hơn có thể về quê ngoại ở Hải Dương vì năm ngoái quê nhà bùng dịch đã không về được, năm nay không được về quê nữa thì buồn lắm”, chị Phương cho hay.

Mong dịch được kiểm soát trước tết Nguyên đán

Cũng không lựa chọn đi chơi xa trong những ngày nghỉ tết Dương lịch, chị Dương Thị Thủy (25 tuổi, ở Q.Long Biên) sẽ làm tiệc ăn uống nhỏ trong gia đình. Gia đình chị có con nhỏ (2 tuổi) nên trừ khi đi làm, chị hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn khi Hà Nội liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới.

“Trước khi dịch bùng mạnh, cả gia đình dự định đi du lịch 2 ngày 1 đêm ở Hòa Bình nhưng đợt này Hà Nội nhiều ca mắc mới nên gia đình tôi sẽ ở nhà. Tết Dương lịch năm ngoái vì con còn nhỏ lại chỉ được nghỉ 1 ngày nên gia đình tôi cũng không đi đâu, giờ chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát để Tết Âm lịch được về quê đón Tết”, chị Thủy nói.

Chị Phạm Thị Trang (23 tuổi, ở Q.Bắc Từ Liêm) cộng dồn ngày nghỉ phép theo quy định của công ty nên tết Dương lịch năm nay chị được nghỉ 5 ngày. Chị đã đi tham quan Đà Lạt để thay đổi không khí và có thêm nhiều trải nghiệm.

Chị Trang hi vọng Tết Nguyên đán dịch bệnh được kiểm soát để về quê đón Tết cùng gia đình

nvcc

“Hiện giờ từ quận tôi sống đi các nơi khác vẫn chưa bị cấm nên tôi đã vào Đà Lạt được 1 ngày và đến hết lễ mới về. Dù thế nào tôi cũng muốn thưởng cho bản thân một chuyến du lịch vì lâu lắm rồi không đi đâu, miễn sao thực hiện 5K, hạn chế tập trung đông người vì tôi cũng đã được tiêm vắc xin. Sau chuyến đi tôi sẽ quay lại Hà Nội làm việc và hi vọng dịch bệnh được kiểm soát để tết Nguyên đán được về quê với gia đình”, chị Trang chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.