Hà Nội đón Giáng sinh với không khí cực ô nhiễm

24/12/2019 08:32 GMT+7

Từ sáng sớm nay (24.12), chất lượng không khí tại Thủ đô Hà Nội đã ở mức xấu, một số nơi chạm ngưỡng cực nguy hại cho sức khoẻ

5 giờ 30 sáng nay (24.12), chỉ số chất lượng không khí (chỉ số AQI) đo được trên ứng dụng Air Visual tại Thủ đô Hà Nội ở mức cao - 189 - tiệm cận mức màu tím - cực ô nhiễm. Bản đồ đo chất lượng không khí tại hầu khắp các điểm đều hiển thị màu đỏ quạch - mức xấu, có hại cho sức khỏe con người.
Mức ô nhiễm này duy trì tới hơn 7 giờ 30, khi mặt trời lên cao hơn, vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Một số điểm như tại Đại sứ quán Hoa Kỳ và trạm Tô Ngọc Vân, chất lượng không khí đạt trên 230, tiến vào ngưỡng màu tím - nguy hại cho sức khỏe.
Đáng chú ý, vào lúc 8 giờ 15, chỉ số AQI đo được tại khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ đã "leo" lên tới ngưỡng màu nâu - kịch khung đo ô nhiễm không khí, AQI = 304. Chỉ số chất lượng không khí trung bình tại Thủ đô lúc này cũng đã chuyển sang màu tím, = 230.
Từ vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng các nước ô nhiễm không khí nhất toàn cầu vào lúc 5 giờ 30, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, Hà Nội đã "vươn lên" vị trí thứ 6, vượt qua cả thành phố Lahore của Pakistan và Mumbai của Ấn Độ.
Như vậy, sau vài ngày chất lượng không khí có phần ổn định, người Hà Nội lại phải tiếp tục chống trọi với ô nhiễm, đón Giáng sinh cùng không khí "bẩn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.