Hà Nội điều xe dẫn đường hỗ trợ hàng trăm người đi xe máy từ miền Nam về quê

06/10/2021 12:50 GMT+7

Sau hơn 3 ngày di chuyển liên tục, tối muộn 5.10, đoàn xe của hơn 300 người dân các tỉnh phía bắc từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đã về tới chốt số 1 Cầu Giẽ - QL1A thuộc địa phận Hà Nội.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, thành viên trong đoàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số từ các phía bắc như Hà Giang, Sơn La, Yên Bái… vào miền Nam để mưu sinh. Trong đoàn người có cả trẻ em, nhiều bé mới vài tháng tuổi, được bố mẹ chở bằng xe máy vượt hàng ngàn ki lô mét từ miền Nam về quê.

Khi đến chốt số 1 Cầu Giẽ, tất cả đều dừng xe, khai báo y tế. Lực lượng chức năng tại chốt tổ chức đón tiếp, tặng bánh kẹo, nước uống, hỗ trợ làm thủ tục nhanh. Lực lượng chức năng TP.Hà Nội còn chuẩn bị xe dẫn đoàn tham gia giao thông để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo trung tá Bùi Ngọc Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 8 Công an TP.Hà Nội, lực lượng đã kiểm tra giấy tờ của những người dân từ miền Nam trở về theo quy định, đề nghị khai báo y tế trước khi cho xe dẫn đoàn đến cầu Trung Hà điểm giáp ranh với tỉnh Phú Thọ. Công an TP.Hà Nội cũng đã liên hệ với Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị tiếp nhận, giúp đỡ người dân tiếp tục di chuyển về quê ở các tỉnh phía bắc.

Covid-19 sáng 6.10: Cả nước 818.324 ca nhiễm, 747.053 ca khỏi | Hỗ trợ dòng người hàng vạn người đang đổ về quê

Theo lực lượng chức năng, từ 4.10 đến tối muộn 5.10, có 7 đoàn người đi xe máy về từ các tỉnh miền Nam, tổng cộng đã có khoảng 1.000 người qua chốt kiểm soát số 1 Cầu Giẽ. Có nhiều xe bị hỏng được lực lượng chức năng bố trí ô tô để chuyển cả người và xe, hỗ trợ trên hành trình về quê tránh dịch.

Tối muộn 5.10, đoàn hơn 300 người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số di chuyển từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về đến chốt số 1 Cầu Giẽ, thuộc địa phận Hà Nội

Đậu Tiến Đạt

Lực lượng chức năng tại chốt số 1 đã hỗ trợ người dân làm thủ tục, khai báo y tế, tặng nước uống, bánh kẹo, sửa xe bị hỏng để người dân tiếp tục hành trình về quê tránh dịch

Đậu Tiến Đạt

Đây chủ yếu là những người lao động phổ thông từ các tỉnh Hà Giang, Lao Cai, Yên Bái... vào miền Nam mưu sinh, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ở lại không có việc làm nên phải đi xe máy vượt hàng nghìn km về quê

Đậu Tiến Đạt

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân trong đoàn người khai báo y tế

Đậu Tiến Đạt

Đây là anh Hoàng Văn Phúc làm nghề buôn bán ở Bình Dương. Anh và vợ con về quê sau gần 10 năm làm ăn ở Bình Dương
ĐẬU TIẾN ĐẠT
Chị Hoàng Thị Chung, công nhân làm gỗ ở Đồng Nai. Chị và chồng đã vượt quảng đường gần 1.500 km để về quê nhà Lạng Sơn. Chị chia sẻ, sau 3 tháng thất nghiệp ở nhà, việc làm bị cắt và con cái ở quê không người lo nên vợ chồng chị quyết định chạy xe về

Đậu tiến đạt

Sau khi hỗ trợ người dân làm thủ tục, khai báo y tế, tặng bánh kẹo, nước uống và để đoàn người nghỉ lấy sức, Công an TP.Hà Nội đã cử xe dẫn đoàn đưa đoàn người đến cầu Trung Hà, là nơi giáp ranh với tỉnh Phú Thọ để người dân tiếp tục di chuyển về quê

đậu tiến đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.