Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 một số trường tư tăng mạnh

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
02/07/2023 21:31 GMT+7

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở một số trường tư danh tiếng ở Hà Nội năm nay tăng so với năm ngoái, trong đó Trường Marie Curie tăng cao nhất, với mức chênh tới 3 điểm.

Trường Marie Curie Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Theo đó, điểm chuẩn đợt 1 cơ sở Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm) lên tới 41 điểm, cao hơn năm 2022 tới 3 điểm; cơ sở Văn Phú (Q.Hà Đông) là 38 điểm, cao hơn năm trước 2 điểm.

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 một số trường tư tăng mạnh  - Ảnh 1.

Học sinh Trường Marie Curie Hà Nội

M.C

Một số trường tự chủ hoặc tư thục khác ở Hà Nội năm nay cũng có mức điểm chuẩn tăng nhưng nhẹ hơn. Ví dụ Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, thông báo mức điểm chuẩn đợt 1 năm nay là 41 điểm, tăng 1 điểm so với năm trước. Tuy nhiên, nhà trường sẽ dừng nhận hồ sơ khi đủ chỉ tiêu chứ không phải tất cả học sinh được từ 41 điểm sẽ được nhận.

Dù có tăng nhẹ nhưng mức điểm chuẩn của nhiều trường tư cũng sẽ mở ra nhiều lựa chọn cho học sinh đạt mức dưới 40 điểm. Trường THPT Tạ Quang Bửu thông báo điểm chuẩn đợt 1 là 38.5, tăng 0.5 điểm so với năm ngoái.

Trường THPT Đào Duy Từ thông báo học sinh đạt từ 36 điểm trở lên; không có học kỳ nào xếp loại học lực trung bình và hạnh kiểm khá trở xuống thì đều được nhận; các học sinh đạt từ 30 điểm đến 35,5 điểm có thể nộp hồ sơ đăng ký trong 3 ngày để xét duyệt.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận hồ sơ trong ngày 2.7 với các học sinh đạt từ 35 điểm. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nhận hồ sơ của học sinh từ 28 đến 34 điểm; thời gian từ nay cho đến khi đủ chỉ tiêu; những em đạt 34 điểm được nhập học luôn.

Một phụ huynh là chị N.H thì cho hay cháu chị đỗ nguyện vọng 2 vào trường công lập nhưng gia đình quyết định cho cháu học lớp 10 tại Trường Marie Curie cơ sở Văn Phú (Hà Đông). Cháu được 38 điểm nhưng 2 ngày qua cũng rất "đau tim" vì không biết có đủ điểm đỗ không do biết chắc chắn năm nay điểm chuẩn sẽ tăng. 

Chị N.H kể: "Hôm qua em trai tôi đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho cháu tại cơ sở Văn Phú phải lấy số thứ tự, xếp hàng rất đông, trong đó nhiều cháu có điểm từ 39 - 40 trở lên nên cũng lo, may hôm nay công bố điểm chuẩn thì cháu đã vừa đủ điểm đỗ".

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra tiếc nuối vì điểm chuẩn cơ sở Mỹ Đình của trường tăng cao bất ngờ. Anh N.L cho hay, con gái anh thi được 40 điểm, so với điểm chuẩn năm ngoái là 38 điểm thì năm nay cháu thừa 2 điểm.

"Khi mới biết điểm, gia đình khá yên tâm vì nếu điểm chuẩn của trường có tăng như mặt bằng chung ở những trường công lập top đầu của Hà Nội thì  tăng cao nhất cũng chỉ 2 điểm. Tuy nhiên, chiều nay khi thông báo chính thức điểm đợt 1 là 41 điểm, đợt 2 (nếu có) là 40 điểm, nên hy vọng khá mong manh", anh N.L chia sẻ.

Trong bảng điểm chuẩn trường THPT công lập mà Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, toàn thành phố có 18 trường THPT công lập có điểm chuẩn từ 40 trở lên, gần 100 trường còn lại có điểm chuẩn từ 40 trở xuống. 

Vì sao điểm chuẩn trường tư tăng?

Ngoài nguyên nhân khách quan như chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập không tăng, mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn thì việc điểm chuẩn một số trường tư tăng cao còn do sức hút từ uy tín của nhà trường, quan niệm của phụ huynh về trường tư ngày càng thay đổi.

Chị N.L, có con học 9 năm ở Trường Marie Curie đỗ THPT công lập top đầu ở Hà Nội, cho biết cháu và gia đình vẫn có nguyện vọng học tiếp THPT ở Trường Marie Curie. "Nhiều người cũng hỏi tôi sao con gái học trội như vậy mà không cho cháu thi vào trường chuyên. Tôi cũng suy nghĩ và hỏi ý kiến con nhưng cháu nói muốn được tiếp tục học và phát huy sở trường của mình ở ngôi trường mà mình đã bắn bó 9 năm", chị N.L nói.

Đại diện Ban tuyển sinh của Trường Marie Curie cho biết: như mọi năm, nhà trường in tổng 3.500 bộ hồ sơ tuyển sinh, nhưng năm nay vì phụ huynh ồ ạt mua nên ngay sau ngày đầu tiên nhà trường đã phải in tiếp 3.500 bộ nữa cho đủ. Trong ngày nhận đầu tiên (1.7) có tới 2.000 hồ sơ nộp điểm xét tuyển vào trường, trong đó mức điểm trên 40 rất nhiều. Sau 2 ngày, nhà trường đã phải đưa ra mức điểm chuẩn trên. Dù biết là nhiều học sinh có nguyện vọng sẽ không thể vào trường.

Năm nay cũng là năm số học sinh vào lớp 10 ở Hà Nội tăng trong khi tỷ lệ chỉ tiêu dành cho trường THPT công lập vẫn chỉ xấp xỉ với các năm trước. Điều này khiến cho học sinh muốn vào các trường tư, đặc biệt là trường tư có "thương hiệu" phải cạnh tranh căng thẳng hơn. 

Yêu cầu trường tư không tái diễn điểm chuẩn như "chơi chứng khoán"

Vài năm trước, do nhu cầu phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10 tăng đột biến, có trường THPT tư thục ở Hà Nội áp dụng mức điểm chuẩn theo buổi, buổi chiều điểm chuẩn tăng so với buổi sáng, ngày hôm sau lại tăng so với ngày hôm trước khiến phụ huynh vô cùng bức xúc. Tại hội nghị tuyển sinh đầu cấp năm nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, nhắc lại hiện tượng này và yêu cầu các trường tư thục phải xác định mức điểm chuẩn phù hợp. Nếu có điều chỉnh thì điều chỉnh giảm để tăng cơ hội cho học sinh, không tái diễn tình trạng điểm chuẩn tăng, giảm như "chơi chứng khoán" nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.