Hà Nội có thể đẩy nhanh tiến độ cấm xe máy

Vũ Hân
Vũ Hân
12/05/2019 13:01 GMT+7

'TP.Hà Nội sẽ rất kiên quyết trong việc thực hiện đề án chống ùn tắc giao thông đến năm 2030', và cho biết 'nếu đủ điều kiện, phát triển giao thông công cộng tốt lên, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ cấm xe máy', ông Chung nói.

Sáng 11.5, tại buổi đối thoại với công nhân lao động thủ đô 2019, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tái khẳng định: “TP sẽ rất kiên quyết trong việc thực hiện đề án chống ùn tắc giao thông đến năm 2030”, và cho biết “nếu đủ điều kiện, phát triển giao thông công cộng tốt lên, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ cấm xe máy”.
Thông điệp này được đưa ra sau khi công nhân than phiền về việc giá xăng, giá điện tăng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Trả lời vấn đề này, ông Chung cho biết rất chia sẻ với anh chị em công nhân, nhưng giá xăng, giá điện hiện không còn trợ giá nữa, mà phải chấp nhận theo thị trường.
Ông Chung cũng cho rằng hiện thị trường xăng dầu thế giới có nhiều biến động nên giá xăng trong nước phải tăng theo, nhưng vẫn chỉ bằng “70% giá xăng ở Lào, Campuchia, Trung Quốc, thậm chí bằng 50% ở châu Âu”. Do đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vận động giới công nhân có thói quen đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.