Hà Nội: Chùm 6 ca Covid-19 tại Việt Hưng, F0 thường xuyên ở nhà vẫn dương tính

Mai Hà
Mai Hà
18/09/2021 12:56 GMT+7

Trong 15 ca Covid-19 ghi nhận trưa nay, 18.9, có tới 6 ca ghi nhận tại P.Việt Hưng (Q.Long Biên). Đáng chú ý, ca bệnh đầu tiên thường xuyên ở nhà, sau khi xuất hiện sốt, ho phát hiện dương tính Covid -19.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay, 18.9, ghi nhận 15 ca Covid-19, gồm 14 ca tại khu cách ly và 1 ca tại cộng đồng.
Trong đó, ca cộng đồng là bà Â.T.K (84 tuổi, ngách 22/17 Kim Quan, P.Việt Hưng), thường xuyên ở nhà. Ngày 12.9, bà K. xuất hiện sốt, ho, khó thở nhẹ và được người nhà tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Ngày 17.9, bà K. khó thở, được chuyển vào Bệnh viện Đức Giang khám, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và PCR đều cho kết quả dương tính.
5 ca bệnh còn lại đều là F1 của bà K., cùng ở ngách 22/17 Kim Quan. Trước đó, tất cả các F1 này đã được cách ly tại nhà.

Covid-19 sáng 19.9: Cả nước 672.592 ca nhiễm, 448.368 ca khỏi | TP.HCM vẫn xét nghiệm diện rộng

Ngoài ra, một ca bệnh khác là Đ.N.H (nam, 24 tuổi, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng), nhân viên tế đã cách ly và điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện từ 15.8. Ngày 15.9, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ; ngày 17.9 xuất hiện chảy nước mũi, được lấy mẫu, kết quả dương tính.
Một ca bệnh khác tại xã Thọ An (H.Đan Phượng) về từ TP.HCM ngày 6.9, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 17.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Ngoài ra, các ca dương tính khác là các F1 tại P.Hoàng Văn Thụ (Q.Hai Bà Trưng), P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân), P.Phúc Xá (Q.Ba Đình)… đều đã được đưa đi cách ly tập trung.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4 đến nay) là 3.901 ca, trong đó 1.597 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.304 ca là các trường hợp đã được cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.