Hà Nội chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin

23/07/2021 06:45 GMT+7

Chiều 22.7, tại điểm tiêm vắc xin Bệnh viện E (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), do số lượng người đến tiêm đông, việc đảm bảo giãn cách không thể thực hiện, mọi người chen chúc từng bước để tới được bàn khai báo, đăng ký (ảnh).

Sau giờ giải lao họp tổ tại Quốc hội chiều nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thấy hình ảnh này đã trực tiếp gọi cho Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, nhắc lại các đơn vị T.Ư trên địa bàn phải có kế hoạch để UBND TP phê duyệt. Đồng thời ông Đinh Tiến Dũng nhắc Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Q.Cầu Giấy yêu cầu dừng ngay điểm tiêm ở Bệnh viện E, tránh tình trạng rối loạn, lan ra cả TP là rất nguy hiểm.

Ùn ùn kéo đến tiêm vắc xin Covid-19 tại Bệnh viện E ở Hà Nội

Theo ông Dũng, trong cuộc họp Thường vụ Thành ủy chiều qua, Hà Nội đã ra kết luận đề nghị tất cả cơ quan T.Ư trên địa bàn lập kế hoạch tiêm phải trao đổi cụ thể với TP; UBND TP duyệt mới được triển khai, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.