Hà Nội chạm mốc gần 800 ca Covid-19/ngày

Mai Hà
Mai Hà
06/12/2021 18:43 GMT+7

Sau 1 ngày giảm nhẹ, hôm nay 6.12, số ca Covid-19 tại Hà Nội lại tăng vọt, với 774 ca mắc mới.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 6.12 ghi nhận 774 ca bệnh, trong đó 280 ca cộng đồng, 343 ca tại khu cách ly và 151 ca tại khu phong tỏa. Đây là kỷ lục của Hà Nội với cả số ca mắc mới lẫn ca cộng đồng ghi nhận trong ngày.

Hà Nội đã chạm mốc gần 800 ca Covid-19 mỗi ngày với số ca cộng đồng không ngừng tăng

đậu tiến đạt

Cụ thể, 774 bệnh nhân phân bổ tại 245 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện. Trong đó, cao nhất là các quận, huyện: Đống Đa 112 ca; Chương Mỹ 94 ca; Nam Từ Liêm 74 ca; Đông Anh 46 ca; Cầu Giấy 42 ca; Ba Đình, Gia Lâm, Thanh Xuân đều 40 ca...

Ngoài ra, 280 ca cộng đồng phân bổ tại 146 xã, phường thuộc 29/30 quận, huyện. Cao nhất là các quận: Đống Đa 31 ca; Cầu Giấy 23 ca; Ba Đình, Hoàng Mai đều 19 ca; Đông Anh, Gia Lâm, Ba Vì đều 15 ca...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) đến nay là 13.946 ca, trong đó 5.492 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 8.454 ca là các trường hợp đã được cách ly.

Ngày 6.12: Cả nước 14.591 ca Covid-19, 1.130 ca khỏi | TP.HCM 1.174 ca

Hôm nay, Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 12 - 14 tuổi theo kế hoạch. Kết quả, trong ngày tiêm được 28.181 mũi tiêm. Cộng dồn toàn thành phố đã tiêm được 256.465 mũi tiêm/394.045 trẻ, đạt tỷ lệ 65%.

Với trẻ 15 - 17 tuổi, tính đến chiều nay, toàn thành phố đã tiêm được 287.684 mũi tiêm/305.668 trẻ, đạt 94,1%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.