Hà Nội: Ca mắc mới giảm dần nhưng gia tăng các ổ dịch cộng đồng

Mai Hà
Mai Hà
07/11/2021 19:14 GMT+7

Hôm nay, 7.11, Hà Nội chỉ ghi nhận 81 ca mắc mới Covid-19 , giảm khá nhiều so với ngày kỷ lục 5.11, song các ổ dịch cộng đồng lại gia tăng.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 7.11, thành phố ghi nhận 81 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 45 ca cộng đồng. Dù số ca mắc mới và ca cộng đồng đều giảm so với 3 ngày trước đó, song Hà Nội tiếp tục phát sinh thêm một số ổ dịch mới ngoài cộng đồng.

Cụ thể, có thêm ổ dịch tại kho hàng Shoppe Khu công nghiệp Đài Tư và ổ dịch Trần Duy Hưng. Ngoài ra, các ổ dịch cũ như thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, H.Mê Linh), chợ Ninh Hiệp (H.Gia Lâm), Sài Sơn (TT.Quốc Oai, H.Quốc Oai), đường Nam Dư (P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai)... đều phát sinh các ca mắc mới.

Phong toả ổ dịch chợ Ninh Hiệp

đậu tiến đạt

Trong đó, 45 ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng phân bố tại 17 quận, huyện, gồm: Thanh Xuân (8 ca), Đông Anh (5 ca), Nam Từ Liêm (4 ca), Gia Lâm (4 ca), Ba Đình (3 ca), Hà Đông (3 ca), Đống Đa (2 ca), Đan Phượng (2 ca), Long Biên (2 ca), Cầu Giấy (2 ca), Tây Hồ (2 ca), Hai Bà Trưng (2 ca), Hoàn Kiếm (2 ca), Chương Mỹ (1 ca), Thanh Trì (1 ca), Bắc Từ Liêm (1 ca), Hoàng Mai (1 ca).

Hà Nội tìm người từng đến 11 địa điểm liên quan ca Covid-19

Hà Nội cũng liên tục phát đi các thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm như nhà hàng, quán ăn liên quan tới các F0. Trong đó, CDC Hà Nội tìm người đến Công ty TNHH Shopee Express tại địa điểm kho chính: lô 17-19-20 và kho phụ C1 C2 - 386 Nguyễn Văn Linh - Khu công nghiệp Đài Tư (Q.Long Biên) từ ngày 20.10; nhà hàng Vườn Xoài, địa chỉ 125 Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy khoảng 17 giờ ngày 3.11.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Q.Ba Đình thông báo tìm những người liên quan đến các địa điểm có yếu tố Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 21.10 đến 5.11, tại các điểm: Nha Khoa RIO - 26 Bích Câu (8 giờ - 17 giờ); Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội (8 giờ - 17 giờ; Công ty BROSS & PARTLERS số 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy(8 giờ - 17 giờ)

Ngày 1.11, tại các điểm từ 20 giờ đến 21 giờ tại quán nướng số 41 Giảng Võ (Q.Ba Đình); quán vua Tào Phớ 507 Giảng Võ.

Ngày 2.11, từ 12 giờ - 13 giờ tại quán bún dọc mùng số 5 ngõ 135 Đội Cấn, 18 giờ - 21 giờ tại quán bánh mì cột điện 71 Đặng Văn Ngữ (Q.Đống Đa).

Ngày 3.11, từ 12 giờ - 13 giờ 30 tại quán bún riêu 23 Hồng Phúc và quán trà bí đao Cát Tiên - 9A Thanh Niên (Q.Ba Đình).

Từ 8 giờ ngày 3.11 đến 21 giờ ngày 5.11 tại Bệnh viện Thận Hà Nội số 70 Nguyễn Chí Thanh (Q.Đống Đa).

Ngày 4.11, chợ Linh Lang từ 18 giờ; từ 18 giờ 10 - 18 giờ 30 tại cửa hàng Vinmart số 38 phố Linh Lang (Q.Ba Đình).

Ngày 5.11, tại các điểm bưu điện VN Post số 95 Đường Nguyễn Chí Thanh; Bệnh viện Thu Cúc số 216 Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.