Hà Nội bị nhắc nhở vì quá hạn phá dỡ công trình 8B Lê Trực

26/09/2016 09:47 GMT+7

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc nhở, Hà Nội hiện có 9 nhiệm vụ quá hạn, trong đó liên quan tới vụ việc cưỡng chế tòa nhà 8B Lê Trực quá hạn 76 ngày.

Sáng nay 26.9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ 1.1.2016 đến 15.9.2016 tại UBND thành phố Hà Nội.
Liên quan đến cưỡng chế phá dỡ nhà 8B Lê Trực, báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã giao cho quận Ba Đình, các ngành chức năng kiên quyết thực hiện cưỡng chế tại 8B Lê Trực. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, so với tiến độ đề ra, việc cưỡng chế phá dỡ đã chậm 76 ngày.
Báo cáo cụ thể hơn, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình thừa nhận đã chậm cưỡng chế so với tiến độ mấy chục ngày. “Trong thông báo giao cho chủ đầu tư tự khắc phục, quận phối hợp với các sở ban ngành đã nghiêm túc thực hiện. Nhưng do 8B Lê Trực sát khu dân cư nên giải pháp phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, phải xử lý thận trọng”, ông Bình lý giải.
Chủ tịch quận Ba Đình cũng cho biết, đến hôm nay đã xử lý xong toàn bộ sàn tầng 19, chỉ còn lại hệ thống dầm và cột. Do cột rất to từ 890 cm - 1,07 m, nên phải đưa cẩu tháp cắt khúc, hạ cẩu xuống. Đến hôm qua 25.9 đã lắp xong toàn bộ trục thang, ngày mai 27.9 nhà thầu là Công ty phương Bắc sẽ hoàn thiện giấy tờ vận chuyển tháp. Dự kiến ngày 28.9 sẽ chính thức cẩu và cắt toàn bộ dầm tầng 19. Giai đoạn 1 phá dỡ tầng 19 sẽ xong trong tháng 10.2016, giai đoạn 2 phụ thuộc vào phương án thẩm định của Hà Nội và các bộ ngành.
Ngoài ra, Hà Nội còn nhiều vấn đề vẫn “nợ” chưa thực hiện xong như vụ việc tại biệt thự 146 Quán Thánh, 20 Nguyễn Biểu, dự án Trung tâm triển lãm Giảng Võ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.