Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

28/04/2023 17:42 GMT+7

Trong ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, người dân ùn ùn đổ về quê khiến các bến xe đông nghịt, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 liền sát với dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương nên người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tục. Từ Hà Nội, người dân ùn ùn kéo nhau về quê.

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 ùn tắc chiều 28.4

NGUYÊN QUANG

Từ chiều 28.4 (buổi làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ) rất đông người dân mang theo đồ đạc, trang bị cá nhân lên đường rời Hà Nội. Việc người dân về quê, đi nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường tại cửa ngõ phía nam Hà Nội như: Vành đai 3, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng... ùn tắc.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7 thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, từ khoảng 15 giờ cùng ngày, tuyến đường Vành đai 3 trên cao có dấu hiệu ùn tắc tại các lối vào, các phương tiện di chuyển chậm.

"Chúng tôi đã bố trí lực lượng tại những khu vực điểm nóng như ngã tư Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao. Trong trường hợp ùn tắc dài, các chiến sĩ sẽ hướng dẫn tài xế di chuyển vào làn khẩn cấp để người dân nhanh chóng về quê", chỉ huy Đội CSGT số 7 nói.

Tại bến xe Giáp Bát (Q.Hoàng Mai) và bến xe Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm) rất đông người dân đã có mặt từ trưa 28.4 để bắt xe về quê. Hành khách ngồi kín các phương tiện khi rời bến.

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 2.

Bến xe Giáp Bát tăng cường phương tiện để phục vụ người dân về quê

NGUYÊN QUANG

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, cho biết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thường trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm, đặc biệt đây là thời gian nghỉ kéo dài nhất từ đầu năm, nên nhu cầu đi lại của nhân dân tăng mạnh...

Theo ông Hùng, một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Nình Bình, Thanh Hoá, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều 28.4.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, thông tin bến xe đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Theo ông Tùng, dự kiến lượng khách qua bến tăng 300%, tương đương 12.000 - 15.000 lượt hành khách/ngày, nên bến xe đã lên kế hoạch xe tăng cường khoảng hơn 200 xe/ngày để giải toả hành khách trước và sau dịp lễ.

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 3.

Cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn tắc do lượng phương tiện rời thủ đô quá đông

NGUYÊN QUANG

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 4.

Lượng xe nhích từng chút một khi đi qua bến xe Nước Ngầm

NGUYÊN QUANG

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 5.

Bến xe Giáp Bát đông kín người vào chiều cùng ngày

NGUYÊN QUANG

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 6.

Người dân mang theo nhiều đồ đạc để nghỉ 5 ngày lễ

NGUYÊN QUANG

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 7.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi đợi quá lâu

NGUYÊN QUANG

Hà Nội: Bến xe đông nghịt, cửa ngõ ùn tắc trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 8.

Khu vực bến xe Mỹ Đình cũng đông kín người ngồi chờ mua vé

NGUYÊN QUANG

Người dân vật vã chờ đợi để lên xe khách

ĐÌNH HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.