Hà Nội: 1 người dân khởi kiện trưởng công an quận

29/08/2023 19:10 GMT+7

Một người dân tại Hà Nội khởi kiện Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội), đề nghị hủy quyết định xử phạt hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 29.8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ kiện hành chính về việc yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính. Người khởi kiện là bà Nghiêm Nhật Anh (30 tuổi); người bị kiện là ông Lê Đức Hùng, Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm.

Vụ việc này xảy ra đã nhiều năm, từng gây tranh luận, liên quan đến vụ "giải cứu con tin" do Công an Q.Bắc Từ Liêm thực hiện.

Hà Nội: 1 người dân khởi kiện trưởng công an quận - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Nghiêm Nhật Anh bị lực lượng công an khống chế vì cho là chống người thi hành công vụ

T.S

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ 08 ngày 2.8.2019, Công an Q.Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng, Ủy viên HĐQT Trường THCS Pascal, về việc nhân viên nhà trường bị một số đối tượng hành hung, canh giữ, không cho ra khỏi trường.

Nhận được tin, Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm triển khai lực lượng xác minh, xử lý. Khoảng 10 giờ 25 cùng ngày, lực lượng có mặt tại hiện trường.

Sau khi thuyết phục bảo vệ mở cổng nhưng không được, công an quyết định cắt khóa cổng số 1 Trường THCS Pascal để vào bên trong.

Trong lúc phá cổng, bà Nghiêm Nhật Anh di chuyển từ cổng số 3 Trường THCS Pascal vào khu vực công an đang làm nhiệm vụ, dùng điện thoại quay clip.

Khi được yêu cầu ra khỏi khu vực thực hiện nhiệm vụ, bà Nhật Anh được cho là chửi bới, xô đẩy lực lượng chức năng nên bị bắt giữ và đưa về trụ sở lập biên bản phạm tội quả tang.

Ngày 2.8.2019, Công an Q.Bắc Từ Liêm ra quyết định trả tự do đối với bà Nhật Anh; đến ngày 18.10.2019, ban hành quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi "dùng vũ lực chống người thi hành công vụ".

Không đồng tình, bà Nhật Anh khởi kiện, yêu cầu Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính nêu trên, bồi thường thiệt hại danh dự và tinh thần với số tiền 14 triệu đồng.

Tháng 3.2020, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Q.Bắc Từ Liêm quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. Bà Nhật Anh tiếp tục kháng cáo.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Có hay không việc "bắt giữ con tin"?

Tại tòa hôm nay, bà Nghiêm Nhật Anh giữ nguyên yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính của Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm. Ban đầu, bà đề nghị tăng số tiền yêu cầu bồi thường từ 14 triệu đồng lên 90 triệu đồng, nhưng sau đó rút lại để giải quyết trong một vụ án khác.

Trình bày trước hội đồng xét xử (HĐXX), phía người khởi kiện cho rằng tin báo của ông Lê Văn Vàng về việc nhân viên Trường THCS Pascal bị hành hung, canh giữ là không chính xác.

Theo đó, nhóm bà Nhật Anh và nhóm ông Vàng vốn đang tranh chấp dân sự liên quan đến dự án Trường THCS Pascal.

Lúc 10 giờ ngày 2.8.2019, mẹ của bà Nhật Anh và ông Vàng đang cùng có mặt tại trụ sở TAND Q.Bắc Từ Liêm để hòa giải về tranh chấp nêu trên. Điều này cho thấy ông Vàng không thể nào có đơn trình báo công an lúc 10 giờ 08.

Phía bà Nhật Anh cũng khẳng định, nhóm nhân viên Trường THCS Pascal không hề bị giam giữ mà vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường; không có chuyện "bắt giữ con tin" nên không cần giải cứu, đồng nghĩa không phát sinh yếu tố thi hành công vụ.

Phía người khởi kiện còn cho rằng Trường THCS Pascal có nhiều cổng, trong đó cổng số 3 có thể ra vào. Tuy nhiên, lực lượng công an không di chuyển qua cổng số 3 để nhanh chóng giải cứu người bị bắt giữ (nếu có) mà chỉ tập trung phá cổng số 1.

Bảo vệ quyền lợi cho người khởi kiện, luật sư dẫn lời khai của nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho thấy bà Nghiêm Nhật Anh chỉ đứng quay video chứ không có hành vi dùng vũ lực chống đối lực lượng công an.

Thêm vào đó, các biên bản liên quan đến việc bắt người phạm tội quả tang được lập không đúng quy định, không đúng thời gian…

Về phía người bị kiện, ông Lê Đức Hùng ủy quyền cho ông Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm. Ông Ngọc có đơn xin giải quyết vắng mặt.

HĐXX công bố quan điểm của phía bị kiện, khẳng định việc bắt người phạm tội quả tang, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tòa nghị án kéo dài

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, căn cứ vào biên bản phạm tội quả tang và báo cáo bắt giữ của cán bộ thi hành nhiệm vụ, có đủ cơ sở xác định bà Nghiêm Nhật Anh có hành vi dùng lời lẽ chửi bới, dùng chân đạp vào người thi hành công vụ.

Do vậy, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nhật Anh là có căn cứ, đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện.

Ngay sau đó, phía người khởi kiện bày tỏ thái độ phản đối, không đồng tình với quan điểm của đại diện viện kiểm sát. HĐXX cho hay sẽ nghị án kéo dài, tuyên án vào chiều mai 30.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.