Hạ nhiệt hay nghi binh

12/12/2017 18:00 GMT+7

Ngày 11.12, giá dầu Brent giao tháng 2.2018 giảm 3 cent còn 63,37 USD/thùng tại thị trường London (Anh).

Cùng ngày, giá dầu WTI giao vào tháng 1 trên thị trường New York (Mỹ) cũng giảm 17 cent còn 57,19 USD/thùng, theo Bloomberg.
Việc giá dầu giảm phần nào do Mỹ tăng cường sản lượng khai thác dầu. Bên cạnh đó là việc tại một hội nghị diễn ra ở Abu Dhabi (UAE) vào ngày 11.12, Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Al Mazrouei tuyên bố với báo chí rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) cùng với Nga sẽ có thể gặp nhau vào tháng 6.2018 để bàn chuyện kết thúc sớm chương trình cắt giảm sản lượng khai thác.
Thời gian qua, OPEC do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cùng Nga đã phối hợp kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác nhằm đẩy giá dầu tăng. Trước đây, thỏa thuận có thời hạn đến hết tháng 3.2018, nhưng cuối tháng 11 vừa qua, OPEC cùng Nga tổ chức cuộc họp quyết định kéo dài việc cắt giảm đến hết năm 2018.
Vì thế, giá dầu gần như không thay đổi đà tăng giá. Phản ứng lại, các doanh nghiệp trong ngành năng lượng Mỹ, nhất là nhóm khai thác dầu đá phiến, đã tăng cường sản lượng đồng thời tiết giảm chi phí. Bên cạnh đó, một số nước cũng tiến hành một số động thái đáp trả kế hoạch của OPEC và Nga.
Chính vì thế, tuyên bố mới của đại diện UAE (nước thành viên OPEC) có thể xem là một động thái xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, đó cũng có thể là động thái nghi binh. Bởi Bộ trưởng Suhail Al Mazrouei cho biết việc xem xét kết thúc chương trình chỉ khi giá cả “cân bằng, ổn định” vào tháng 6. Thế nhưng với OPEC và Nga, mức giá thế nào là “cân bằng, ổn định”?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.