Hà Nam: Thượng úy công an bị côn đồ đánh tử vong khi đang thi hành công vụ

11/11/2020 11:09 GMT+7

Một thượng úy công an ở tỉnh Hà Nam trong lúc làm nhiệm vụ đã bị nhóm côn đồ đánh dẫn tới tử vong .

Sáng 11.11, ông Nguyễn Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Lý (H.Lý Nhân, Hà Nam), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một cán bộ công an xã Đạo Lý tử vong.
Theo ông Khanh, khoảng 13 giờ 15 phút hôm qua, 10.11, có 2 đối tượng (chưa rõ danh tính) đến xưởng may của một gia đình đóng tại thôn Sàng (xã Đạo Lý) để đòi nợ, nên đã xảy ra xô xát. Người trong gia đình chủ xưởng may đã dùng dao chém lại 2 đối tượng đòi nợ và xua đuổi ra ngoài, đóng cửa lại.
Nhận tin báo, thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (30 tuổi, ngụ xã Nguyên Lý, H.Lý Nhân, cán bộ công an xã Đạo Lý) được phân công xuống hiện trường nắm tình hình, xử lý vụ việc.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ việc

Ảnh CTV

"Khi xuống hiện trường, thượng úy Minh can ngăn sự việc xô xát, chém lộn, đồng thời kêu gọi đưa những người bị thương đến bệnh viện. Bất ngờ, hai đối tượng côn đồ dùng tay đấm liên tiếp vùng bụng thượng úy Minh, khiến anh bị thương. Thượng úy Minh được đưa vào trạm y tế xã, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu. Tuy nhiên, thượng úy Minh đã tử vong tại bệnh viện do bị thương quá nặng", Bí thư Đảng ủy xã Đạo Lý nói.
Sáng nay, 11.11, Công an H.Lý Nhân đã phối hợp cùng chính quyền phương và gia đình tổ chức tang lễ cho thượng úy Minh tại quê nhà.
Thượng úy Minh đã lập gia đình, nhưng chưa có con. Hồi tháng 9 vừa qua, thượng úy Minh được phân công tăng cường từ Công an huyện Lý Nhân về xã Đạo Lý.
Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cũng xác nhận có sự việc cán bộ công an xã trên địa bàn bị hành hung dẫn đến tử vong. Hiện, vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.