Hạ Long và Móng Cái xin bắn pháo hoa tầm cao

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/12/2022 09:11 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào năm mới Quý Mão. Ngoài ra, 2 thành phố Hạ Long và Móng Cái đang xin Thủ tướng Chính phủ bắn pháo hoa tầm cao.

Ngày 22.12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp trên địa bàn toàn tỉnh vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Quảng Ninh tổ chức bắn pháo hoa tại 15 điểm chào năm mới Quý Mão

n.h

Theo danh sách này, các điểm bắn tầm thấp gồm có: Hồ công viên TP.Uông Bí; khu đô thị Xuân Lãm (TP.Uông Bí; khu vực tượng đài anh hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc (Đầm Hà); quảng trường 12.11, bãi tắm công cộng vịnh Bái Tử Long (Cẩm Phả); sân vận động TX.Quảng Yên; sân vận động TX Đông Triều; cầu ngầm Tiên Yên, Cảng tàu quốc tế Ao Tiên H.Vân Đồn; khu 5 P.Hoành Bồ (TP.Hạ Long); TT.Cô Tô; quảng trường 25.12 (H.Bình Liêu); khu 7, TT.Ba Chẽ; cầu Hà Cối (TT.Quảng Hà).

Ngoài ra, 2 thành phố Hạ Long, Móng Cái đang đề nghị Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép. Vì vậy, việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương theo quy định và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nổ huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, do các huyện, thị xã, thành phố huy động để thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.