Hà Lan trả lại hiện vật thời thuộc địa cho Sri Lanka

06/12/2023 07:42 GMT+7

Ngày 5.12, Hà Lan đã trả lại 6 hiện vật từng lấy từ Sri Lanka hơn 250 năm trước, trong đó có 1 khẩu đại bác, 1 thanh kiếm nghi lễ và 2 khẩu súng, theo Reuters.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Hà Lan nhằm khắc phục những sai lầm lịch sử, các quan chức cho biết.

Sri Lanka yêu cầu Hà Lan trả lại các hiện vật sau khi chính phủ Hà Lan chấp thuận việc hoàn trả các hiện vật lịch sử vào năm 2021.

Hà Lan trả lại hiện vật thời thuộc địa cho Sri Lanka - Ảnh 1.

Khẩu đại bác được Hà Lan trả lại cho Sri Lanka

REUTERS

Theo một tuyên bố từ Đại sứ quán Hà Lan, các hiện vật này được lấy vào năm 1765 từ Kandy - thành phố lớn của Sri Lanka - khi bị người Hà Lan xâm chiếm.

Cơ quan này xác nhận thêm: "Các hiện vật đã được đưa đến Hà Lan một cách sai trái trong thời kỳ thuộc địa, bị cưỡng ép hoặc bị cướp bóc".

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và tôn giáo Sri Lanka Vidura Wickramanayake cho biết Sri Lanka rất biết ơn chính phủ và nhân dân Hà Lan vì đã trả lại các hiện vật.

Ông nói: "Còn nhiều điều nữa sẽ đến. Không chỉ từ Hà Lan mà còn từ các quốc gia khác như Vương quốc Anh. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu đàm phán và hy vọng sẽ sớm có kết quả".

Các hiện vật sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia ở Colombo và dự kiến có thêm nhiều hiện vật khác nữa.

Dewi Van de Weerd - Đại sứ Hợp tác văn hóa quốc tế - cho biết: "Những hiện vật này đại diện cho một giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Chúng được đưa trở lại Sri Lanka, nơi công chúng Sri Lanka có thể nhìn thấy. Việc trả lại những đồ vật này rất ý nghĩa vì giải quyết những bất công trong lịch sử".

Hà Lan trả lại hiện vật thời thuộc địa cho Sri Lanka - Ảnh 2.

2 khẩu súng xưa của Sri Lanka

REUTERS

Tranh chấp giữa Anh và Hy Lạp về quyền sở hữu các tác phẩm điêu khắc Parthenon leo thang vào tháng trước, khi cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc hủy bỏ cuộc gặp gỡ đã lên kế hoạch giữa 2 nhà lãnh đạo.

Hy Lạp nhiều lần kêu gọi Bảo tàng Anh trả lại vĩnh viễn các tác phẩm điêu khắc 2.500 năm tuổi mà nhà ngoại giao Anh Lord Elgin đã di dời khỏi đền Parthenon, Athens năm 1806, trong thời kỳ Hy Lạp bị Thổ Nhĩ Kỳ thống trị.

Hà Lan cũng đã trả lại hơn 300 cổ vật cho Indonesia vào đầu năm nay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.