Hà Lan thiếu nước

Khánh An
Khánh An
05/08/2022 10:30 GMT+7

Theo Reuters, chính phủ Hà Lan ngày 3.8 công bố tình trạng thiếu nước, sau khi mùa hè hạn hán bất thường kèm dự báo sẽ không có mưa trong những tuần tới.

Nắng nóng dữ dội được ghi nhận tại nhiều nơi ở châu Âu và Mỹ vào tháng 7, khiến nhiều người kêu gọi nỗ lực đối phó tình trạng ấm lên toàn cầu.

Một người uống nước từ vòi công cộng trong đợt nắng nóng ở Hà Lan ngày 18.7

Reuters

Với 2/3 dân số sống tại những khu vực có độ cao thấp hơn mực nước biển, hạn hán trở thành vấn đề cấp bách tại Hà Lan, khiến nhiều con sông đọng bùn và cản trở giao thông đường thủy. Hiện các sà lan ở hạ lưu sông Rhine, tuyến vận chuyển than từ nội địa Rotterdam đến Đức, chỉ hoạt động nửa công suất. Mực nước thấp cũng dẫn đến tảo nở hoa và cá chết. Nguồn nước uống chưa bị ảnh hưởng nhưng cơ quan chức năng đang kêu gọi người dân tiết kiệm nước. Một số tỉnh ở miền nam Hà Lan yêu cầu mọi người không dùng nguồn nước lộ thiên để tưới tiêu, dẫn đến lo ngại nông dân bị ảnh hưởng.

Nắng nóng, các chàng cứu hỏa lội ao bắn lợn rừng làm gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.