Hà Lan bắt kẻ trộm tranh Van Gogh và Hals trị giá nhiều triệu USD từ bảo tàng

07/04/2021 09:16 GMT+7

Cảnh sát Hà Lan hôm 6.4 thông báo đã bắt được nghi phạm trong vụ trộm tranh quý của các họa sĩ Vincent Van Gogh và Frans Hals từ bảo tàng ở nước này hồi năm ngoái. Cho đến nay tranh vẫn chưa được thu hồi.

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Hà Lan cho hay người đàn ông 58 tuổi đang bị tạm giữ tại nhà riêng ở thị trấn miền trung Baarn vì nghi ngờ đã trộm bức tranh "Parsonage Garden at Nuenen in Spring" (lược dịch: Khu vườn Parsonage tại Neunen vào mùa xuân) do Van Gogh vẽ năm 1884 từ Bảo tàng Singer Laren gần Amsterdam vào tháng 3.2020.
Bức tranh còn lại là "Two Laughing Boys with a Mug of Beer", (lược dịch: Hai cậu bé vui cười với cốc bia) do họa sĩ Hals hoàn thành năm 1626 từ Bảo tàng Hofje Van Aerden ở Leerdam tháng 8.2020, theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát Maren Wonder.
Cho đến nay, giới chức năng vẫn chưa tìm được tung tích của hai bức tranh quý. 
Bức tranh của Van Gogh ước tính trị giá gần 7 triệu USD, trong khi bức “Two Laughing Boys with a Mug of Beer” được định giá gần 18 triệu USD.
Đặc biệt, trước đó tranh của họa sĩ Hals đã 2 lần bị trộm, lần lượt vào năm 1988 và 2011.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.