Hạ kính xe để ngủ, vì sao bố và 2 con gái vẫn bị ngạt khí khiến 1 người tử vong?

02/06/2023 18:29 GMT+7

Chiều 2.6, đại diện lãnh đạo H.An Lão (TP.Hải Phòng) cho biết, nguyên nhân 3 bố con ông T. ở TT.Trường Sơn gặp nạn khi ngủ trong xe ô tô là do bị ngạt khí CO2.

Theo lời kể của bà Lê Thị L. (47 tuổi) và chồng là ông Phạm Văn T. (49 tuổi), đêm qua 1.6, do điện nhà bị cúp lúc khuya trong khi thời tiết oi bức nên ông T. xuống tầng trệt khởi động xe ô tô, bật điều hòa xe rồi gọi 2 con gái (con gái lớn 20 tuổi đang học đại học và con gái út 15 tuổi) xuống xe ngủ cùng.

Ông T. đã cẩn thận hạ cửa kính xe ô tô xuống để phòng trường hợp bị ngạt khí. Tuy nhiên, ông T. quên mất ngôi nhà là nhà ống được thiết kế, xây dựng khá chắc chắn và cửa đóng kín, khiến khí CO2 thải từ động cơ xe không thoát được ra ngoài.

Xem nhanh 20h: Thảm kịch vì mở máy lạnh ô tô tránh nóng | Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục bị kiện

Lượng khí CO2 nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian tầng trệt căn nhà, dẫn đến tình trạng thiếu ô xy nuôi dưỡng cơ thể, nên 3 bố con ông T. bị ngạt khí.

Đến 3 giờ sáng 2.6, khi có điện trở lại, bà L. ngủ trên gác 2 tỉnh giấc không thấy chồng nằm bên. Bà L. mở cửa đi xuống nhà kiểm tra, phát hiện mùi khí thải từ động cơ nồng nặc ở tầng trệt. Chiếc xe vẫn nổ máy, ông T. cùng 2 con gái nằm bất động bên trong.

Bà L. vội vàng mở toang cửa để khí độc thoát ra ngoài, đồng thời tri hô hàng xóm sang phụ giúp đưa chồng và 2 con đi Bệnh viện đa khoa Kiến An cấp cứu.

Tuy nhiên, do hít phải lượng lớn khí CO2, chị Phạm Minh H., con gái lớn của vợ chồng bà L., đã không qua khỏi; còn ông T. và con gái út hồi tỉnh vào sáng nay sau nhiều giờ được cấp cứu.

Hạ kính xe để ngủ, vì sao cha và 2 con gái vẫn bị ngạt khí khiến 1 người tử vong?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.