Hà Hương ‘Phía trước là bầu trời' ra sao sau hơn 20 năm nổi tiếng?

14/04/2023 11:42 GMT+7

Sau 20 năm nổi tiếng nhờ vai diễn Nguyệt 'thảo mai' trong phim Phía trước là bầu trời, Hà Hương lui về chăm lo cho tổ ấm của mình. Cô vẫn hy vọng được trở lại diễn xuất trong thời gian tới.

Hà Hương ‘Phía trước là bầu trời' ra sao sau hơn 20 năm nổi tiếng? - Ảnh 1.

Xuất thân là diễn viên múa song Hà Hương được đạo diễn Đỗ Thanh Hải tin tưởng giao cho vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời

Chụp màn hình

Trong chương trình Lời tự sự, Hà Hương kể trước khi gây ấn tượng với vai Nguyệt “thảo mai" trong Phía trước là bầu trời, cô là một diễn viên múa. Trong một lần đi chơi cùng Thu Nga, nữ khách mời được rủ đến hãng phim để nhận kịch bản. Đây là cơ duyên để Hà Hương gặp gỡ đạo diễn Đỗ Thanh Hải và được giao cho vai Nguyệt. “Anh ấy để ý dưới miệng tôi có một nốt ruồi nhỏ trông điêu điêu. Mọi người nói tôi khá lanh và mắt rất sắc nên hợp với vai phản diện", cô chia sẻ.

Những ngày quay Phía trước là bầu trời, Hà Hương xem như đó là lúc cô tái hiện cuộc sống của mình nên không áp lực. Điều khiến nữ khách mời nhớ nhất là những buổi trời mưa, đoàn không thể ghi hình nên cô và các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn quà vặt.

Hà Hương ‘Phía trước là bầu trời' ra sao sau hơn 20 năm nổi tiếng? - Ảnh 2.

Không thể phủ nhận vai diễn Nguyệt giúp tên tuổi của Hà Hương được chú ý nhiều hơn

Chụp màn hình

Là diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên trong quá trình quay Phía trước là bầu trời, Hà Hương không ngại học hỏi, quan sát để làm tốt vai diễn. Khó khăn nhất đối với nữ khách mời là phân cảnh cô bật khóc vì tiếc nuối quãng thời gian sống cùng những người bạn. “Kịch bản là như vậy nhưng đến lúc ra quay tôi không thể khóc được vì không có chất liệu. Cả đoàn phim phải chiếu đèn chờ tôi. Đó là khó khăn đối với một diễn viên không chuyên, lại không có nhiều trải nghiệm như tôi", diễn viên 8X bày tỏ.

Hà Hương nói thêm thời điểm đó, cô đón nhận vai Nguyệt một cách vô tư mà không hề biết rằng nhân vật phản diện thường rất dễ bị ghét. Khác với sự toan tính, đanh đá trong phim, nữ diễn viên ngoài đời lại ít nói, hiền lành. “Tôi không nghĩ mình bị ghét như thế, thậm chí ghét đến 10 năm sau”, cô cho hay.

Hà Hương ‘Phía trước là bầu trời' ra sao sau hơn 20 năm nổi tiếng? - Ảnh 3.

Sau hơn 20 năm phim lên sóng, Hà Hương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ

FBNV

Nói về hiệu ứng của vai diễn, Hà Hương kể có lần khi đi đường, một người lạ nhìn cô và nói: “Con này ghê lắm". Hay khi về quê nhà ở Hải Dương, những người lớn tuổi cũng khuyên: “Sao bao nhiêu vai hiền lành con không đóng, con đóng vai này làm gì để mọi người ghét". Đến năm 2008, khi cô lập gia đình, những tiểu thương trong khu chợ gần nhà chồng nói rằng: “Ngoài đời thế nào thì trong phim mới đóng đạt vậy". Hà Hương chia sẻ: “Tôi bị mọi người ghét, không muốn bán hàng cho tôi. Còn cô em gần nhà chồng không dám nói chuyện vì nghĩ tôi rất ghê gớm”.

Sau thành công của Phía trước là bầu trời, Hà Hương tham gia một số bộ phim song không dày đặc. Sau này, cô lấy chồng, sinh con và theo đuổi việc học tập nên không xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ. “Cái bóng của vai Nguyệt quá lớn nên mọi người nghĩ tôi chỉ đóng được vai phản diện, trong khi có nhiều bạn đóng hay, đạt và lứa tuổi của tôi không dễ để có nhiều vai như vậy. Đó là nỗi buồn của một người mong muốn được quay trở lại với khán giả”, cô cho hay.

Hà Hương ‘Phía trước là bầu trời' ra sao sau hơn 20 năm nổi tiếng? - Ảnh 4.

Hà Hương hạnh phúc sau 15 năm kết hôn

FBNV

Năm 2018, Hà Hương bất ngờ khi những phân đoạn của mình trong Phía trước là bầu trời được mọi người chú ý trở lại. Sau 10 năm vắng bóng tập trung chăm lo cho chồng và hai con, nữ diễn viên quê Hải Dương xem đây là cơ hội để trở lại nghệ thuật. “Tôi biết ơn vì 20 năm sau, mọi người vẫn yêu quý và gọi tôi là Nguyệt và cũng mong tôi sẽ xuất hiện trở lại. Nếu như tôi có duyên với nghề thì một ngày nào đó sẽ có vai diễn đến với tôi”, cô chia sẻ.

Hiện tại, ngoài vai trò diễn viên, MC thì Hà Hương còn là người mẹ, người vợ của gia đình. Khách mời tiết lộ cô và chồng vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới. “Tôi trở thành người phụ nữ đích thực bằng cách chăm sóc con, vun vén cho tổ ấm. Tôi thấy bây giờ mình đang là người hạnh phúc nhất vì được là chính mình, được đồng hành với các con trong hành trình khôn lớn. Tôi phân định rõ ràng mình sẽ gần các con nhiều hơn, còn chồng thì “xông pha" kiếm tiền lo cho gia đình", cô tự hào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.