Hạ hạt giống số 2, Serena Williams khiến rất đông người hâm mộ tiếp tục chờ đợi

Minh Tân
Minh Tân
01/09/2022 11:11 GMT+7

Tại vòng 2 đơn nữ Mỹ mở rộng diễn ra vào sáng nay 1.9, tay vợt 40 tuổi Serena Williams (Mỹ) đã đánh bại hạt giống số 2 Anett Kontaveit (Estonia) với tỷ số 2-1 và khiến người hâm mộ phải tiếp tục chờ đợi khi không được chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của cô.

Đây được coi là giải đấu cuối cùng của tay vợt huyền thoại của nữ với 23 danh hiệu Grand Slam. Chỉ cần 1 thất bại sẽ là cột mốc đáng nhớ của Serena trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Chính điều này khiến những trận đấu của Serena luôn thu hút rất đông những khán giả đến sân để có thể chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của tay vợt người Mỹ. Ở trận đấu sáng nay, sân Arthur Ashe đã có 29.959 người hâm mộ đến xem và phá kỷ lục của ngày đầu tiên là 29.402.

Serena vẫn cho thấy hình bóng của một huyền thoại

REUTERS

Khởi đầu trận đấu, Serena vẫn cho thấy bóng dáng của một huyền thoại khi liên tục dẫn điểm trước tay vợt trẻ hơn 14 tuổi. Serena có cơ hội kết thúc sớm ván thứ nhất khi có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 5/4. Tuy nhiên Kontaveit cũng xuất sắc cứu được ván thua và đưa ván đấu vào loạt tie-break. Ở loạt đánh cân não, kinh nghiệm đã giúp Serena có được chiến thắng với tỷ số phụ 7/4 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người hâm mộ.

Kontaveit không thể vượt qua huyền thoại Serena

REUTERS

Thế trận của ván đấu thứ hai đã hoàn toàn thuộc về Kontaveit và hạt giống số 2 đã thắng dễ với tỷ số 6/2. Đến lúc này, những người hâm mộ bắt đầu lo lắng cho Serena khi phải bước vào ván quyết định. Tuy nhiên, Serena khiến các khán giả trên sân phải phấn khích khi đã cống hiến một ván đấu tuyệt vời để có được chiến thắng 6/2 và giành quyền đi tiếp vào vòng 3.

Niềm vui chiến thắng của Serena và người hâm mộ

REUTERS

Phát biểu sau trận thắng, Serena nói: “Vẫn còn một chút trong tôi. Đây là điều tôi làm tốt nhất. Tôi thích vượt qua thử thách. Sau khi tôi thua ván thứ hai, tôi đã nói, "Ôi trời ơi, đây có thể là nó" và tôi chỉ muốn tiếp tục cố gắng và cố gắng hết sức. Tôi chưa bao giờ được chơi như thế này kể từ nhiều năm trước, vì vậy nó rất thú vị".

Xiyu Wang cũng tạo ra bất ngờ ở vòng 2 Mỹ mở rộng

REUTERS

Cũng ở vòng 2, thêm bất ngờ xảy ra sau chiến thắng của Serena là tay vợt người Trung Quốc Xiyu Wang (hạng 75 TG) đã đánh bại hạt giống số 3 Maria Sakkari (Hy Lạp) với tỷ số 2-1. Á quân Leylah Fernandez (Canada, 14) cũng bị loại khi để thua Liudmila Samsonova (Nga, hạng 35 TG) với tỷ số 0-2. Ở nội đơn nam vẫn chưa có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu hôm nay khi các tay vợt mạnh đều có được chiến thắng để đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.