Hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách: Sức khỏe em bé đã ổn

15/01/2015 19:47 GMT+7

(TNO) Chiều 15.1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay em bé người Trung Quốc bị co giật trên máy bay khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đà Nẵng ngày 14.1 đã ổn định sức khỏe.

(TNO) Chiều 15.1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay em bé người Trung Quốc bị co giật trên máy bay khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đà Nẵng ngày 14.1 đã ổn định sức khỏe.

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thăm khám cho bé trai người Trung Quốc - Ảnh: Nguyễn Tú
Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 14.1, máy bay của Vietnam Airlines (VNA) từ Hà Nội đi Cần Thơ phải đáp xuống Đà Nẵng để cấp cứu một bé trai 16 tháng tuổi quốc tịch Trung Quốc.
Theo người nhà bé trai này, bé bắt đầu sốt cao khi máy bay đã cất cánh, sau đó xuất hiện co giật toàn thân, trợn mắt…
Ths.BS Trương Nguyễn Thoại Nhân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, cho biết bé trai mắc bệnh viêm tai giữa hai bên và viêm họng, gây sốt co giật.
“Việc cơ trưởng hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng là rất cần thiết để cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Sau một ngày điều trị, sức khỏe của trẻ hiện tại ổn định. Cháu bé sẽ được tiếp tục theo dõi và xuất viện trong vài ngày tới để đảm bảo cho chuyến bay về Cần Thơ”, bác sĩ Nhân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.