Hà Anh: Người mẫu cần phấn đấu hơn giành lại vị trí của mình khỏi các hoa hậu

25/11/2022 08:05 GMT+7

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh Hạnh phúc máu do Dược sĩ Tiến sản xuất, siêu mẫu Hà Anh có những chia sẻ về phong cách thời trang của mình cũng như bày tỏ quan điểm về các cuộc thi sắc đẹp hiện nay.

‘Chuyện chiếc áo dài là tai nạn nghề nghiệp’

* Chào siêu mẫu Hà Anh, chị có thể tiết lộ về mối quan hệ của chị với Dược sĩ Tiến?

- Siêu mẫu Hà Anh: Tôi rất quý mến và trân trọng Dược sĩ Tiến, chúng tôi đã cùng trải qua chương trình The Next Gentleman 2022. Dược sĩ Tiến là một người trẻ muốn cống hiến cho nghệ thuật thông qua các sản phẩm của mình. Tiến rất dấn thân, chịu khó tìm tòi và luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ thật chỉn chu. Tôi nghĩ người như Tiến xứng đáng được ủng hộ.

Siêu mẫu Hà Anh ưa chuộng phong cách thời trang gợi cảm, giúp cô khoe trọn thân hình nóng bỏng

ĐPCC

* Hà Anh thường xuất hiện với những bộ trang phục sexy, nóng bỏng. Tại sao chị yêu thích phong cách này?

- Bởi vì tôi xuất thân là người mẫu nên phong cách gợi cảm, phóng khoáng cũng là nét đặc trưng của tôi. Tôi nghĩ phụ nữ khi ở độ tuổi vẫn còn “khoe” được sự gợi cảm thì những nét đẹp đó xứng đáng được tôn vinh. Tuy nhiên, nó còn tùy vào từng bối cảnh khác nhau. Ví dụ khi tham dự buổi ra mắt phim, tôi chọn trang phục không quá táo bạo mà nó vẫn mang đến sự thanh lịch nhất định, hoặc khi tham gia chương trình truyền hình, tôi sẽ theo phong cách kín đáo, nhã nhặn hơn. Trong những bữa tiệc thời trang, tôi chọn trang phục có phần phá cách để đáp ứng sự trông chờ của giới mộ điệu.

* Phong cách thời trang gợi cảm đôi khi mang đến sự “ồn ào”, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ hình ảnh gợi cảm dù sao cũng không quá thuận theo văn hóa Á Đông, vì thế không tránh khỏi việc gặp phải dư luận trái chiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng tùy theo từng trường hợp, ví dụ lần tôi mặc chiếc áo dài và gặp sự cố, tôi nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp, vì nó không nằm trong sự tính toán của tôi và ê-kíp. Tôi chỉ diện phong cách táo bạo trong những bữa tiệc riêng biệt, không mang tính công khai rộng rãi. Ngược lại, khi đến những sự kiện có tính chất công cộng hoặc nơi có người già, trẻ nhỏ, tôi sẽ điều chỉnh trang phục sao cho phù hợp.

Hà Anh cho rằng việc ăn mặc sexy hay gặp ý kiến trái chiều vì không thuận theo văn hóa Á Đông

FACEBOOK NV

* Không chỉ là một người mẫu, Hà Anh còn là cố vấn, ban giám khảo trong nhiều cuộc thi nhan sắc, chương trình truyền hình thực tế. Nhiều người cho rằng ngày nay các cuộc thi nhan sắc đang “mọc lên như nấm” và có quá nhiều hoa hậu, chị nghĩ sao về điều này?

- Khán giả nói điều này không sai. Tôi nghĩ hiện tại có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, dĩ nhiên là mình không thể kiểm soát được sự phát triển của các cuộc thi hay hiện tượng “nấm mọc sau mưa”. Tuy nhiên nó sẽ có sự chọn lọc và đào thải nhất định. Những cuộc thi chất lượng, có cống hiến cho xã hội sẽ có khả năng tồn tại lâu dài. Còn lại, những cuộc thi “mọc” lên theo kiểu trào lưu với mục đích kinh doanh, nếu họ không đạt được mục đích của mình thì cuộc thi sẽ tự đào thải. Tôi cũng rất cân nhắc về những chương trình mình tham gia vì không thể một lúc làm giám khảo quá nhiều cuộc thi. Tôi dành chuyên môn của mình cho những chương trình có giá trị tương đồng.

‘Hoa hậu Việt thi quốc tế không nên cố bắt chước phong cách Mỹ Latinh’

* Người Việt Nam vốn sinh ra với “máu đỏ da vàng”, tuy nhiên, để tham gia các cuộc thi quốc tế và muốn mình đẹp theo chuẩn Latinh, nhiều người đẹp bắt đầu nhuộm da và học theo phong cách nước ngoài vì họ tin rằng đó là tiêu chí tuyển chọn của ban giám khảo. Theo Hà Anh, như vậy có còn đúng với danh xưng đại diện cho nhan sắc Việt tại quốc tế không?

- Tôi nghĩ rằng cách ban giám khảo quốc tế nhìn vẻ đẹp châu Á sẽ rất khác biệt so với chúng ta. Theo quan điểm của tôi, những người đẹp châu Á nên đại diện cho nhan sắc châu Á, không nên cố gắng bắt chước và đi theo chuẩn mực của châu Mỹ Latinh hay bất kỳ châu lục nào khác. Để cạnh tranh với làn da nâu hay những nét đẹp vốn có của họ, chúng ta chắc chắn không thể cạnh tranh được bởi vì đó là yếu tố bẩm sinh của họ. Tôi hy vọng khi các người đẹp đi “chinh chiến” ở nước ngoài sẽ tìm được điểm độc đáo và đặc biệt từ chính vẻ đẹp châu Á của mình, tự tin và tỏa sáng với chính mình.

Ví dụ, tôi có thể không quá đẹp nhưng tôi rất vui vì tôi là phiên bản độc đáo của chính mình, đến từ đất nước Việt Nam với những đặc điểm rất riêng. Chẳng hạn, mũi tôi không cao như người châu Âu, mắt tôi có thể không phải hai mí, hốc mắt sâu… nhưng tôi vẫn tự tin với cá tính, tài năng hay kỹ năng giao tiếp của mình.

* Nhiều người mẫu, diễn viên có xu hướng chuyển sang thi hoa hậu. Theo chị, họ có thực sự quyết tâm đi thi hay đây chỉ là bàn đạp để đánh bóng tên tuổi?

- Chỉ bản thân họ mới thật sự biết mình muốn gì. Với trào lưu tham gia các cuộc thi sắc đẹp hiện nay, tôi đoán đó là một chiến lược để họ hâm nóng tên tuổi. Điều này cũng không có gì sai vì các cô gái cũng phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ có tài năng khác như MC, diễn xuất…

Theo nữ siêu mẫu, các hoa hậu Việt nên tự tin vào vẻ đẹp riêng của mình khi thi đấu quốc tế

INSTAGRAM NV

* Bên cạnh những mặt tích cực, nghề người mẫu cũng vướng ồn ào trên sóng truyền hình hay mạng xã hội. Chị có nghĩ những điều này sẽ tạo định kiến, khiến công chúng có cái nhìn thiếu thiện cảm về nghề?

- Tôi nghĩ những câu chuyện này sẽ gây mất thiện cảm. Vì bản thân nghề người mẫu và giới giải trí vốn đã có nhiều định kiến trong xã hội như làm màu, làm cảnh, không cần thiết… Họ chú ý vào các khía cạnh đó hơn là những cống hiến cho nghệ thuật. Thời trang là một ngành công nghiệp giải trí có thể kiếm được rất nhiều tiền cho nền kinh tế tiêu dùng. Do đó, tôi nghĩ người mẫu cần phải hiểu rõ vai trò của mình là gì. Tuy vậy, điều này cũng hơi khó vì Việt Nam chưa phát triển đến mức để nghề người mẫu trở thành một ngành công nghiệp và các bạn có thể sống tốt với nghề. Nhiều khi các bạn hơi bị sa đà vào những câu chuyện ngoài lề, không thiên về chuyên môn. Điều này có thể là vì mạng xã hội cho mọi người thoải mái, tự do ngôn luận. Họ có thể lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân hoặc đôi khi công kích với chủ đích nào đó.

Tôi cũng không vui với điều này vì nó mang lại hiệu ứng tiêu cực đối với xã hội. Điều tôi mong muốn là mọi người nhìn vào người mẫu và người làm nghệ thuật với đôi mắt tin tưởng, có giá trị hơn để họ có thể định hướng cho con cái mình đi theo con đường này mà không thấy có chút rào cản nào, rằng đây là ngành không an toàn hay bị người khác coi thường.

* Những năm gần đây, xu hướng khách mời (hoa hậu, diễn viên…) diễn first face và vedette cho các show thời trang ngày càng phổ biến. Vậy cơ hội nào cho các người mẫu trẻ, khi họ nhiều năm phấn đấu trong nghề lại không bằng một tân binh?

- Tôi nghĩ lúc nào cũng có cơ hội. Nếu xu hướng của các show thời trang hiện nay là như vậy thì những người mẫu, đặc biệt là người mẫu trẻ phải phấn đấu nhiều hơn nữa, trình diễn thật thu hút, biết tận dụng mạng xã hội làm nổi bật cá tính để mình có chỗ đứng và bản thân mình không phải là một người mẫu đơn thuần mà còn mang lại nhiều giá trị tích cực khác cho thương hiệu. Đây là một sự cạnh tranh khi mới nghe thì có vẻ phức tạp nhưng nó cũng sẽ là cơ hội cho các bạn cố gắng nhiều hơn, giành lại vị trí của mình khỏi các hoa hậu. Thực tế, đây cũng là một trào lưu, mà trào lưu đến rồi sẽ đi. Người mẫu có thể tự khẳng định được sức hút của mình đối với truyền thông, nhà thiết kế, người mua…

Đó cũng là điều tôi đã làm rất nhiều năm nay. Tôi không dựa vào một danh hiệu nào như hoa hậu nhưng thời gian qua tôi đã cố gắng xây dựng nghề nghiệp bằng sức hút riêng của mình. Từ quan điểm, năng lượng tích cực và trải nghiệm qua các chương trình, mình sẽ có chỗ đứng của riêng mình thôi, không phải lo sợ gì.

- Cảm ơn những chia sẻ của Hà Anh!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.