H'Hen Niê đeo vương miện, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ Việt

21/05/2019 13:56 GMT+7

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cùng Hương Giang, Phương Khánh, Hoàng Thùy chụp ảnh cho dự án Tự hào Việt Nam , tôn vinh các gương mặt nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

Là một trong những cái tên đầu tiên nhận lời tham gia dự án Tự hào Việt Nam, H’Hen Niê chia sẻ mình cảm thấy rất hãnh diện và sẵn lòng cùng với siêu mẫu Xuân Lan hoàn thành dự án đầy ý nghĩa này: “Hen cảm thấy rất hạnh phúc vì tên của mình được đặt trong “bảng vàng”, giống như học sinh đi học được khen thưởng, bản thân mình sau một năm phấn đấu với nhiệm kỳ cũng vô cùng sung sướng khi được ghi nhận là một cái tên mang đến niềm Tự hào Việt Nam. Và hôm nay hạnh phúc hơn khi Hen lại có dịp đứng đây để cùng các em nhỏ lan tỏa niềm tự hào đó, cũng như tiếp thêm tình yêu, lòng tự hào đến các bạn trẻ, đến những thế hệ kế tiếp".
H’Hen Niê là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam chạm đến vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Làn da rám nắng, mái tóc ngắn cá tính cùng vẻ đẹp chân chất của cô làm dấy nên không ít tranh cãi sau khi đăng quang. Nhưng cũng bằng chính vẻ đẹp độc đáo, sự tự tin và khao khát mãnh liệt khi khoác lên mình dải băng đại diện Việt Nam, cô gái Ê đê đã chứng minh bản lĩnh của mình và truyền cảm hứng đến hàng triệu cô gái: “Hen làm được, bạn cũng làm được!”.
Trong năm 2018, H'Hen Niê khiến khán giả nước nhà tự hào với thành tích top 5 Miss Universe. Cô cũng để lại ấn tượng đẹp với nghị lực vươn lên khó khăn, được nhiều báo chí quốc tế gọi là ''Lọ lem Việt Nam'' Ảnh: Jundat
Đồng hành cùng H’Hen Niê trong bộ ảnh là Á hậu nhí Thế giới  Alexandra Toni Matheson. Cô bé mang hai dòng máu Việt Nam và New Zealand này cũng là gương mặt gây được ấn tượng tại đấu trường quốc tế trong năm 2018 khi tham gia cuộc thi Little Miss & Little Mister United World 2018 và giành giải Á hậu 1 Ảnh: Jundat
 Hương Giang trở thành Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, là người đầu tiên có được danh hiệu tại đấu trường nhan sắc quốc tế vào năm 2018, Hương Giang có thể nói là người mở màn may mắn cho chuỗi kỳ tích nhan sắc Việt Ảnh: Jundat
Cùng xuất hiện trong dự án Tự hào Việt Nam với Hương Giang là mẫu nhí Quỳnh Anh, một trong bốn mẫu nhí Việt từng sải bước tại sàn diễn quốc tế Shanghai International Fashion Week 2018 vừa qua. Đây cũng là hình ảnh thể hiện thông điệp cho sự truyền lửa của hai thế hệ, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào Việt Nam Ảnh: Jundat
Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Next Top Model 2011, Hoàng Thùy đã có những bước tiến dài để ghi tên mình vào danh sách những siêu mẫu nổi bật nhất của thế hệ 9X. Từ cô sinh viên kiến trúc với thân hình cò hương, giọng nói quê mùa và vấp phải nhiều tranh cãi về ngoại hình, Hoàng Thùy đã không ngừng nỗ lực để chứng minh bản lĩnh của mình và tự tin sải bước trên các sàn diễn thời trang quốc tế như London, New York, Milan Fashion Week. Cũng từ một người mẫu sắc lạnh, Hoàng Thùy tiếp tục chinh phục danh hiệu Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam và là cái tên được đề cử để tiếp nối H’Hen Niê chinh chiến tại đấu trường danh giá Miss Universe năm nay Ảnh: Jundat
Với Xuân Lan, Hoàng Thùy vẫn là một trong những học trò khiến cô tự hào nhất, và là cái tên được siêu mẫu đặt nhiều kỳ vọng để tiếp tục lan tỏa niềm tự hào Việt Nam, tiếp nối chuỗi thành tích đáng tự hào của các người đẹp Việt khi "đem chuông đi đánh xứ người" Ảnh: Jundat
Sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, Phương Khánh nỗ lực từng ngày để ngày một hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn với vương miện danh giá của mình Ảnh: Jundat
Sánh đôi cùng Phương Khánh tại dự án Tự hào Việt Nam lần này chính là mẫu nhí Nguyễn Lê Bảo Uyên. Dù nhỏ tuổi, Bảo Uyên cũng có bề dày kinh nghiệm khi nhiều lần tham gia trình diễn tại Vietnam’s Junior Fashion Week và xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang Ảnh: Jundat
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.