Gymer 104 tuổi vẫn tập luyện ở nhà để chống lại dịch Covid-19

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
31/07/2020 12:21 GMT+7

Năm 93 tuổi (11 năm trước) cụ bà Kundsin trở thành gymer, vậy với những người trẻ hơn mà còn lưỡng lự trong việc tập luyện thì hãy suy nghĩ lại và tích cực lên. Chẳng ai có thể phủ nhận lợi ích tuyệt vời của việc rèn luyện thân thể mỗi ngày!

Sinh ra ở thành phố New York vào năm 1916 và là người gốc Latvia, bà Kundsin đã dành cả đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học cho đến khi nghỉ hưu vào năm 81 tuổi.
Đã 104 tuổi, gymer Kundsin vẫn giữ thói quen tập thể dục và thường xuyên đến phòng thể hình tập luyện với một huấn luyện viên thuộc hàng con cháu mình, đó là ông Dick Raymond, 70 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.