Gương mặt mới trên phim truyền hình: Cô út trong Thương ngày nắng về

04/05/2022 18:01 GMT+7

Ngọc Huyền, nữ diễn viên vào vai cô em út trong bộ phim Thương ngày nắng về (đang phát sóng trên kênh VTV3 ) là gương mặt mới tinh với phim truyền hình.

Thương ngày nắng về xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý đóng) và 3 cô con gái Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Minh Huyền/Huyền Lizzie) và Vân Vân (Ngọc Huyền) - những người phụ nữ ở những thế hệ khác nhau.

Bà Nga tần tảo nuôi 3 người con gái khôn lớn, trong đó có một người con bà nhận nuôi từ tấm bé. Bà hy sinh, lo toan cho các con, nhưng cũng là người mẹ áp đặt và nhiều lời. Chính điều đó khiến cho mối quan hệ giữa bà và các con không phải lúc nào cũng yên ấm.

Diễn viên Ngọc Huyền trong phim Thương ngày nắng về là gương mặt mới tinh với phim truyền hình

VFC

Họ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Thậm chí, có lúc, những đứa con và ngay cả chính bà Nga muốn bước ra khỏi ngôi nhà của mình.

Nhưng dù cho thế nào, họ gặp nhau ở những điểm chung, đó là tình yêu thương, nhu cầu bảo vệ, khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

Cô út Vân Vân là sinh viên tính tình còn trẻ con, hay nhõng nhẽo, hậu đậu, hay nói hay cười và dễ mau nước mắt. Vân Vân từng phản kháng với mẹ khi bà không muốn cô trở thành họa sĩ, nối nghiệp người cha quá cố. Dù vậy, cô vẫn luôn là người con hiếu thảo, yêu thương mẹ và gia đình mình.

Chuyện tình Vân - Phong do Ngọc Huyền và Doãn Quốc Đam thủ vai trong phim nhận được sự quan tâm của khán giả

VFC

Trong Thương ngày nắng về, khán giả quan tâm tới nhân vật Vân Vân cùng mối tình của cô và Đông Phong, anh chàng họa sĩ ẩn danh do Doãn Quốc Đam thủ vai.

Cặp đôi Vân - Phong với khoảng cách 13 tuổi và những khác biệt tính cách khiến họ dường như không thể có mối liên hệ nào kết nối, nhưng chuyện tình của họ lại đáng yêu, lãng mạn…

Ngọc Huyền trong phim Thương ngày nắng về

VFC

Ngọc Huyền sinh năm 1999, theo học ngành thiết kế thời trang. Cô từng nhận nhiều lời mời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo…

Cũng từ đây, cô nhận thấy mình có đam mê với diễn xuất và muốn bước chân vào con đường nghệ thuật, Ngọc Huyền đã tìm cơ hội ở cuộc thi Đường đến cầu vồng tìm kiếm diễn viên truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Trong lần thi đó, cô đã chọn vào đội của huấn luyện viên - diễn viên Lan Phương. Thú vị là Lan Phương cũng là người vào vai chị cả Vân Khánh trong Thương ngày nắng về.

Sau nhiều vòng casting (thử vai), Ngọc Huyền đã được nhà sản xuất chọn vào vai Vân Vân của Thương ngày nắng về. Vậy là, lần đầu tiên, Ngọc Huyền bén duyên với phim truyền hình, không những thế còn vào vai chính.

Phim Thương ngày nắng về xoay quanh gia đình bà Nga

VFC

Cô chia sẻ: “Tôi từng đóng quảng cáo nhưng chưa khi nào đóng phim truyền hình, nên lúc được nhận vai tôi khá lo, nhất là khi biết được đóng với các cô, chú diễn viên gạo gội, những anh, chị diễn viên nổi tiếng”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền cho hay, mới đầu khi đóng phim, cô bị mắc tật nói nhanh, khi thoại bị líu lưỡi. “Tôi thấy may mắn khi được tham gia cùng các cô, chú, anh, chị. Mọi người đều rất cởi mở và thân thiện, giúp tôi rất nhiều trong cách diễn và cách thoại. Tôi cũng đã sửa được nhiều tật nói nhanh của mình”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Mặc dù là "tay ngang" nhưng Ngọc Huyền tâm sự cô muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Như vậy, Thương ngày nắng về không phải là cuộc dạo qua màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.