Gửi gắm tin yêu và kỳ vọng

11/12/2017 04:39 GMT+7

Hôm nay, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI khai mạc. Bao nhiêu sự tin yêu, kỳ vọng muốn được trao gửi cho Đoàn - người bạn lớn, trường học lớn của tuổi trẻ VN.

Về dự ngày hội lớn lần này, có cả những gương mặt rất trẻ, chào đời từ thiên niên kỷ mới.
Với 1.000 đại biểu - đại diện cho gần 6,5 triệu đoàn viên và 24 triệu thanh niên cả nước, các đại biểu sẽ bàn bạc, quyết định những vấn đề hệ trọng của Đoàn và phong trào thanh niên với tinh thần thẳng thắn, trung thực, tự đòi hỏi cao trong bối cảnh có nhiều biến đổi nhanh chóng, thuận lợi hơn nhưng thách thức cũng gai góc hơn.
Gửi gắm của lớp người đi trước đối với người trẻ luôn là sự tin yêu và mong muốn nhiều hơn. Đó chính là sự kế thừa một cách xứng đáng truyền thống vinh quang của Đoàn, là viết tiếp những trang mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bắt kịp cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới.

tin liên quan

Đề xuất dùng facebook để phổ biến lịch sử

Tại diễn đàn Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc diễn ra vào chiều 10.12, các đại biểu đã thẳng thắn đề xuất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch nhiều vấn đề "nóng". 

Những đòi hỏi của người trẻ với tổ chức Đoàn, có lẽ là rất nhiều và rất lớn. Để hướng người trẻ theo chủ đề, theo các phong trào hành động, các chương trình đồng hành, các chỉ tiêu của đại hội đề ra, Đoàn phải vươn lên, hòa nhập, chia sẻ, tổ chức tập hợp, trên cơ sở đánh giá sát đúng tình hình của Đoàn, của tuổi trẻ trên các lĩnh vực, vùng miền, nhất là những bộ phận còn nhiều khó khăn. Tuổi trẻ mong muốn tổ chức Đoàn phải đổi mới chính mình và mạnh dạn đề xuất với Đảng, Nhà nước về những cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn và sự phát triển nguồn nhân lực trẻ, tài năng trẻ, những động lực thúc đẩy khởi nghiệp...
Chuyển hướng hoạt động về cơ sở, gắn bó với thanh niên, biết được nhu cầu, nhận diện xu hướng lựa chọn giá trị sống..., Đoàn sẽ biết cách tổ chức tập hợp và tiếp sức cho tuổi trẻ vươn tới ước mơ, hoài bão lớn. Thu hút các bạn trẻ tham gia hoạt động của Đoàn không chỉ huy động sức trẻ đóng góp vào việc chung, giúp người trẻ trưởng thành về nhận thức, nhân cách, ứng xử có văn hóa... mà còn giúp các bạn trẻ biết cách vượt qua những áp lực, những cám dỗ, sống hướng thiện và tự tin.
Thành tố tiên phong được đưa vào chủ đề đại hội lần này thể hiện sự dũng cảm của tổ chức Đoàn. Phải chăng Đoàn muốn thổi mạnh luồng gió tiên phong vào xã hội và người trẻ. Độ dày của một tổ chức giàu kinh nghiệm, bản lĩnh cùng với ý tưởng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm sẽ làm cho xã hội nhìn nhận sự phát triển, sự tươi mới của tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mà người trẻ có nhiều thế mạnh.

tin liên quan

Kỳ vọng ở Đại hội Đoàn toàn quốc
Ngay trước thềm đại hội, nhiều đại biểu đã gửi gắm tâm tư, mong muốn và kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, sẽ có những quyết sách lớn để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng thiết thực, hiệu quả, quan tâm, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.
Sự đổi mới của Đoàn sẽ được nhìn nhận qua hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chăm lo lợi ích của chính đáng của tuổi trẻ. Luôn cảnh giác với sự xơ cứng, chạy theo thành tích, hình thức, lễ lạt, làm “hành chính hóa” hoạt động của Đoàn... Các cấp lãnh đạo Đoàn cần dành thời gian tiếp xúc, lắng nghe, giải đáp những vấn đề đặt ra của tuổi trẻ, của cơ sở Đoàn. Chính điều đó sẽ giúp cho cán bộ Đoàn luôn học tập và rèn luyện không ngừng để nâng cao kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng, để luôn có phong độ trẻ trung, tư duy mới mẻ, tấm lòng rộng mở, chân thành, có sức thuyết phục và hoạt động có hiệu quả.
Sức sáng tạo, trí tuệ, tấm lòng và bầu nhiệt huyết của người trẻ là sức mạnh lớn lao của đất nước, của dân tộc. Theo lý tưởng của Bác Hồ, theo đường hướng phát triển của đất nước của Đảng, với sự tiếp sức của Đoàn, tuổi trẻ VN nhất định sẽ khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của mình trong thời kỳ mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.