Grammy 2016 vinh danh công chúa nhạc đồng quê

17/02/2016 06:54 GMT+7

Lễ trao giải Grammy lần thứ 58 diễn ra vào tối 15.2 (giờ địa phương) tại Trung tâm Staples (TP.Los Angeles, California, Mỹ) với nhiều giải thưởng danh giá được trao cho hàng loạt nghệ sĩ trẻ.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 58 diễn ra vào tối 15.2 (giờ địa phương) tại Trung tâm Staples (TP.Los Angeles, California, Mỹ) với nhiều giải thưởng danh giá được trao cho hàng loạt nghệ sĩ trẻ.

Taylor Swift hân hoan với chiến thắng - Ảnh: ReutersTaylor Swift hân hoan với chiến thắng - Ảnh: Reuters
Tôn vinh tài năng nghệ sĩ trẻ
Với 7 đề cử giải Grammy năm nay, công chúa nhạc đồng quê người Mỹ Taylor Swift (26 tuổi) làm nức lòng người hâm mộ quốc tế với 2 giải quan trọng: Album của năm, Album nhạc pop xuất sắc nhất. Ngoài ra cô còn đồng giải Video ca nhạc hay nhất cùng ca sĩ Kendrick Lamar với ca khúc Bad blood.
Tính đến nay, Taylor Swift đã nhận được 10 giải Grammy, 1 giải Emmy, 22 giải thưởng âm nhạc Billboard, 11 giải Country Music Association Awards, 8 giải Academy of Country Music... Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc đồng quê từ năm 14 tuổi, Swift nổi tiếng với những bài hát kể lại những trải nghiệm cá nhân. Ở vai trò nhạc sĩ, cô từng được vinh danh bởi Hiệp hội Tác giả Nashville và Songwriters Hall of Fame. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn được tiêu thụ. Swift cũng góp mặt thành công trong các phim như Valentine's Day (2010) và The Giver (2014). Tạp chí Forbes 2015 đã đưa cô vào vị trí 64 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất, trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất thế giới được vinh danh trong danh sách này.
Từng được kỳ vọng với 11 đề cử giải Grammy lần này, rapper người Mỹ Kendrick Lamar (28 tuổi) cũng không chịu kém cạnh với 4 giải, trong đó có giải Album rap hay nhất. Anh từng được mệnh danh là “ông hoàng hip hop” với số lượng fan đông đảo, trong đó có không ít gương mặt nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Barack Obama, ca sĩ Kanye West, Chris Rock, Taylor Swift, Eminem, 50 Cent, Dido, nhóm nhạc Imagine Dragons…
Với thân hình mũm mĩm, gương mặt đáng yêu, tự tin sáng tác nhạc từ năm 11 tuổi, nữ ca sĩ kiêm sáng tác, nhạc công, nhà sản xuất người Mỹ Meghan Trainor (22 tuổi) đã đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Cô từng rất thành công với ca khúc ăn khách All about that bass, từng đoạt quán quân các bảng xếp hạng của Mỹ và nhiều nước khác.
Ngoài ra, mùa giải Grammy năm nay cũng “chọn mặt gửi vàng” cho không ít nghệ sĩ tài hoa từng đoạt giải Grammy trước đó như nhạc sĩ, DJ, ca sĩ, và nhà sản xuất thu âm người Anh (40 tuổi) Mark Ronson, ca sĩ - nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Mỹ Bruno Mars (30 tuổi) với giải Ghi âm của năm; nam ca sĩ - nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran (24 tuổi) với giải Ca khúc của năm và Màn trình diễn pop solo hay nhất…
Meghan Trainor - Ảnh: Nbcnews.Com
Ed Sheeran - Ảnh: Reuters
Kendrick Lamar - Ảnh: Reuters
Nhiều tiếc nuối cho Adele
Người hâm mộ tiếc nuối cho giọng ca vàng nước Anh Adele (27 tuổi) lỡ hẹn mùa giải Grammy năm nay do album 25 với bản Hello đình đám của cô phát hành quá muộn, không kịp nằm trong thời gian xét duyệt đề cử. Tệ hơn nữa là khi cô lên trình diễn ca khúc All I ask thuộc album này đã gặp không ít trục trặc về âm thanh. Một số đoạn trong phần biểu diễn của cô bị điều chỉnh giảm âm lượng hoặc cao vống lên bất thường, thậm chí đột nhiên còn có tiếng đàn guitar vô duyên chen vào. Nhiều fan của Adele đã bức xúc chỉ trích ban tổ chức và cho rằng Adele bị "chơi xấu" tại lễ trao giải năm nay.
Lý giải về việc lạc điệu này, Adele đã thanh minh trên mạng xã hội Twitter rằng: “Các micro của đàn dương cầm bị trượt khỏi vị trí, rơi vào các dây đàn, đó là lý do tạo ra tiếng như của guitar lạc điệu” và dĩ nhiên nguyên do ở khâu sắp xếp, chuẩn bị của bộ phận hậu đài và ban tổ chức.
Các giải thưởng khác
Màn diễn pop kết hợp hay nhất: Uptown Funk (Mark Ronson và Bruno Mars)
Màn diễn rock hay nhất: Don’t wanna fight (Alabama Shakes)
Album nhạc đồng quê hay nhất: Traveller (Chris Stapleton)
Nhạc nền trong phim hay nhất: Amy (Amy Winehouse)
Album latin rock, urban hoặc alternative hay nhất: Dale (Pitbull)
Album pop Latin hay nhất: A Quien Quiera Escuchar (Ricky Martin)
Album dance/electronic hay nhất: Skrillex, Diplo Present Jack U (Skrillex and Diplo)
Thu âm nhạc dance: Where Are You Now (Justin Bieber)
Bài hát rock của năm: Don't wanna fight (Alabama Shakes)
Album rock của năm: Drones (Muse)
Trình diễn R&B: Earned it - Fifty shades of grey (The Weeknd)
Bài hát R&B của năm: Really love (D'Angelo and the Vanguard)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.