Góp ý việc xử phạt 'lỗi vượt đèn vàng'

27/07/2016 10:32 GMT+7

Điều 10.3.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT sẽ được áp dụng từ 1.8.2016 có một số điểm không rõ ràng, nếu áp dụng sẽ gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt và dẫn đến có rất nhiều trường hợp bị phạt oan hoặc khiếu nại, thắc mắc.

Xin nêu ra đây để cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh:
Nguyên văn điều này: Tín hiệu vàng: báo hiệu sự thay đổi tín hiệu của đèn từ xanh sang đỏ. Tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn “Vạch dừng xe”. Nếu không có vạch sơn “Vạch dừng xe” thì phải dừng phía trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn “Vạch dừng xe”, nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau.
Quy định này không nói rõ như thế nào là “phương tiện đã tiến sát đến” vạch dừng xe và khoảng cách “sát đến” vạch dừng xe này còn phụ thuộc tốc độ của phương tiện nên không thể áp dụng và trên thực tế cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông không thể xác định được khoảng cách này giữa phương tiện và vạch dừng xe. Quy định này cũng không nói rõ thế nào là “nguy hiểm” nên càng không thể áp dụng.

tin liên quan

Lái xe quên gạt chân chống, bị CSGT phạt 3 triệu?

Nhiều người đang hoang mang khi hay tin quên gạt chân chống xe sẽ bị CSGT phạt đến 3 triệu đồng, trong khi rất nhiều người đi đường nhìn thấy chỉ nhắc nhở. Thực hư của luật này như thế nào?

Quy định này cũng không nói rõ như thế nào là “đã vượt quá vạch sơn”, là mũi xe “đã vượt quá vạch sơn” hay toàn bộ xe “đã vượt quá vạch sơn”. Điều này sẽ dẫn đến tranh cãi giữa người điều khiển phương tiện và cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, bị phạt oan hoặc bỏ sót lỗi vi phạm.
Theo tôi, với kinh nghiệm lái xe của mình, xin đề nghị sửa lại điều trên như sau: “Tín hiệu đèn vàng kèm đồng hồ đếm ngược thời gian: báo hiệu phải giảm tốc độ để dừng phương tiện trước “Vạch dừng xe” trước khi đèn tín hiệu đỏ bật sáng. Trường hợp có thể vượt qua “Vạch dừng xe” trước khi đèn tín hiệu đỏ bật sáng thì không phải giảm tốc độ, đi bình thường”. Bên cạnh đó, cũng cần ghi chú rõ thêm:
- Đối với các giao lộ không có đồng hồ đếm ngược thời gian thì không xử phạt lỗi này vì người điều khiển phương tiện không biết khi nào thì đèn tín hiệu đỏ bật sáng để quyết định giảm tốc độ hay tiếp tục đi bình thường.
- Phương tiện đã vượt qua “Vạch dừng xe” là khi mũi của phương tiện đã vượt qua “Vạch dừng xe”.
Như vậy chỉ có “lỗi vượt đèn đỏ” chứ không có “lỗi vượt đèn vàng” vì khi đèn tín hiệu đỏ bật sáng mà mũi của phương tiện đã vượt qua “Vạch dừng xe” thì không có lỗi, còn nếu mũi của phương tiện chưa vượt qua “Vạch dừng xe” mà cứ đi tiếp khi đèn tín hiệu đỏ bật sáng thì đó là lỗi vượt đèn đỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.