Góp sức trẻ cho việc phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

Lê Thanh
Lê Thanh
06/06/2022 06:01 GMT+7

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay ở TP.HCM sẽ hướng đến việc hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau dịch Covid-19.

Thông qua chương trình, thanh niên tình nguyện sẽ tham gia xây dựng đô thị văn minh, đóng góp sức trẻ vì cộng đồng.

Ngày 5.6, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Tới dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và hơn 3.000 bạn trẻ, đoàn viên thanh niên.

Hơn 360.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ diễn ra từ ngày 5.6 đến 7.8, với sự tham gia của hơn 360.000 lượt thanh niên.

Bạn trẻ ở TP.HCM tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Lê Thanh

Hoạt động sẽ được triển khai tại 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cùng 15 tỉnh ở khu vực Tây nguyên, duyên hải nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, cho biết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ đóng góp ít nhất 25.000 ý tưởng, sáng kiến, trong đó ít nhất 30 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn. Trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 30.000 lượt thanh thiếu nhi. Hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 12.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sẽ trồng mới 30.000 cây xanh; nâng cấp, bê tông hóa 35 km đường hẻm…

Chúng tôi sẽ phát huy chuyên môn trong tổ chức các hoạt động tình nguyện, giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn đọng tại địa phương, tham gia thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế TP.HCM sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao năng lực của người dân trong quá trình tiếp cận và thúc đẩy chuyển đổi số góp phần phát triển TP.HCM từng bước trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM

Bên cạnh những công việc mang đặc trưng rất riêng gắn liền với mỗi màu áo thanh niên tình nguyện của từng chương trình, chiến dịch (Gia sư áo xanh, Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng), theo chị Phương, năm nay sẽ tập trung thực hiện nội dung trọng tâm: Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 từ thể chất đến tinh thần cho người dân, học sinh, sinh viên, con em các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi sẽ phát huy chuyên môn trong tổ chức các hoạt động tình nguyện, giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn đọng tại địa phương, tham gia thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế TP.HCM sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao năng lực của người dân trong quá trình tiếp cận và thúc đẩy chuyển đổi số góp phần phát triển TP.HCM từng bước trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, chị Phương nói.

Chị Phương cũng lưu ý thanh niên tình nguyện phải tự giác nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt tích cực tuyên truyền và vận động người dân đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Kỹ sư, thợ điện trẻ thuộc Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM sửa điện miễn phí cho người dân tại Q.Bình Thạnh

Những công trình điện, đường miễn phí vì cộng đồng

Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các đội hình tình nguyện đã bắt tay ngay vào thực hiện các công trình, phần việc.

Theo anh Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM, nhằm hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, hơn 300 kỹ sư, thợ điện trẻ của đơn vị đã bắt tay thực hiện công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Nhà thiếu nhi Q.Bình Thạnh bằng cách lắp đặt tặng mỗi nơi 1 hệ thống điện mặt trời áp mái cũng như tặng 20 phần quà cho trẻ mồ côi. Các thợ điện cũng thực hiện công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh, tiết kiệm” với việc sửa chữa, cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo khó khăn tại khu chung cư Thanh Đa (Q.Bình Thạnh). Tổng chi phí thực hiện các công trình này hơn 500 triệu đồng.

Lần đầu tiên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Nguyễn Anh Thơ, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, bộc bạch: “Tôi đã đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp và đang háo hức lên đường”.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại địa phương, Anh Thơ chia sẻ: “Hiện tại chúng tôi đã xây dựng cụ thể các hoạt động trên tinh thần giúp đỡ thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ngoài ra, cũng đã khảo sát để tiến hành bê tông hóa một số tuyến đường nông thôn, tạo điều kiện cho mỗi ngày các em nhỏ đến trường và người dân địa phương đi lại dễ dàng hơn”.

Lắng nghe suy nghĩ, tiếng nói của thiếu nhi

Ngày 5.6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi”.

Chương trình có 150 thiếu nhi, học sinh tiêu biểu. Trong đó có nhiều cháu được tuyên dương: Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM; Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc và TP.HCM; Học sinh giỏi, tài năng trẻ; đặc biệt nhiều cháu là tấm gương vượt khó học tốt, rèn luyện chăm ngoan đại diện cho hơn 1,9 triệu trẻ em TP.HCM tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, trẻ em là mầm non tương lai; chăm lo cho trẻ em chính là sự chuẩn bị cho tương lai. Hoạt động hôm nay nhằm giúp lãnh đạo hiểu sâu sắc hơn những suy nghĩ, tình cảm, ước mơ hoài bão của các cháu. Từ đó, giúp lãnh đạo có những chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp để chăm lo cho các cháu thiếu nhi ngày càng tốt hơn.

Cũng theo bà Lệ, lãnh đạo TP.HCM khuyến khích các cháu có những mong muốn gì gửi đến lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp, tổ chức Đoàn, Đội chăm lo, đầu tư để các cháu phát triển toàn diện, xứng đáng với sự nghiệp của các thế hệ đi trước để lại.

Bà Lệ cũng khuyến khích các cháu trình bày những ý kiến phản ánh về các vấn đề thực tế trong công tác đào tạo, trong hoạt động phong trào, cuộc sống mà các cháu thấy cần sự thay đổi, cần điều chỉnh tốt hơn để tạo môi trường tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em thành phố.

Tuyết Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.